Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện Tu Mơ Rông cho thấy, tính đến chiều ngày 15/6, gió lớn đã cuốn tốc mái 34 nhà dân, trong đó riêng tại xã Tê Xăng có 28 nhà dân bị tốc mái.

bao10-1749998503208-17499985034611146345631.jpg

Gió lớn khiến nhà của một số hộ dân bị tốc mái hư hỏng

Mưa to, gió lớn cũng gây tốc mái, gãy đổ, hư hỏng nhiều công trình công cộng phục vụ cộng đồng, như trụ phát thanh xã Tê Xăng bị gãy đổ 2 đốt trụ; 2 nhà dài cùng 2 nhà Rông ở xã Măng Ri và Tê Xăng bị gió lốc, mưa tạt hư hỏng mái tranh và mái ngói; Một số cổng chào, mố cầu treo, tường rào trụ sở bị sạt lở, ngã đổ…

Thiệt hại cũng xảy ra tại vùng trồng sâm Ngọc Linh của huyện Tu Mơ Rông do cây rừng gẫy đổ. Giá trị thiệt hại gần 200 triệu đồng.

Ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết, các xã đang huy động lực lượng xung kích khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra; hỗ trợ hộ dân lợp lại mái nhà, khắc phục hư hỏng để người dân sớm ổn định cuộc sống.

bao2-1749998504367-1749998504608903048117.jpg

Cây cối gẫy đổ gây thiệt hại vườn sâm Ngọc Linh của hộ dân

UBND các xã cũng tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các hộ chăn nuôi che chắn chuồng trại tránh mưa hắt, tránh để nền chuồng ẩm ướt, lầy lội và tuyệt đối không thả đàn gia súc ra bên ngoài để tránh thiệt hại.

UBND các xã theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời thông báo cho nhân dân phòng tránh. Triển khai lực lượng xung kích tiếp tục kiểm tra các điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân trước khi có tình huống xảy ra.

bao-111-1749998505411-1749998505619772607575.jpg

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022