Xác nhận sự việc với PV vào chiều nay (27/9), đại diện UBND phường Đằng Hải, quận Hải An (Hải Phòng) thông tin, khoảng 12h trưa cùng ngày anh Vũ Thanh Sơn (SN 1993), trú tại Hải Phòng điều khiển xe taxi BKS 15A - 258.11 đi qua cầu Xóm Vó thì xe bất ngờ bị mắc kẹt trên cầu. Thấy vậy, anh Sơn xuống kiểm tra và không may trượt chân ngã xuống mương gần cống nước mất tích.

m-15380397737361429522864.jpg

Khu vực cầu Xóm Vó, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Theo người nhà nạn nhân, trước lúc xảy ra tai nạn, vào khoảng 9h30 anh Sơn về qua nhà ăn sáng rồi đi chở khách xuống phường Đằng Hải. Khi trả khách xong trên đường về nhà, nạn nhân không đi theo đường cũ mà dùng điện thoại định vị đường đi vào đường Hàng Tổng.

m2-1538039843937585649289.jpg

Rất nhiều người dân theo dõi vụ việc. Ảnh: M.Lý

Tuy nhiên, nạn nhân không biết rằng cuối đường Hàng Tổng có cây cầu đã bị hư hại nặng, nguy cơ sập bất cứ lúc nào nên khi xe của Sơn đi đến đây thì bị kẹt bánh. Thấy vậy, nạn nhân cởi áo xuống xe đẩy bánh xe lên và không may bị trượt chân trôi xuống cống mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền sở tại cùng Công an quận Hải An và lực lượng tìm kiếm cứu hộ có mặt tại hiện trường tiến hành tìm kiếm tung tích tài xế.

m1-15380398957071452684148.jpg
m3-15380399326651552464483.jpg

Cơ quan chức năng tiến hành tìm kiếm tung tích tài xế taxi mất tích. Ảnh: M.Lý

Sau 5h tìm kiếm, đội thợ lặn đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách vị trí gặp nạn khoảng 100m. Khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng bàn giao thi thể tài xế taxi xấu số cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, nạn nhân là con lớn trong gia đình và có vợ cùng con trai nhỏ 3 tuổi. Trước khi gặp nạn, anh Sơn mới đi làm được 2 tháng.

Minh Lý - Đức Tùy

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022