Trận thi đấu tuần 1, tháng 2, quý 4 Đường lên đỉnh Olympia 2024 diễn ra chiều nay (11/8) chứng kiến màn tranh tài của 4 nhà leo núi: Nguyễn Nguyên Phú (THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội), Lê Huy (THPT Hai Bà Trưng, Vĩnh Phúc), Nguyễn Tất Thanh (THPT Vĩnh Ninh, Quảng Trị), Phạm Nguyễn Long Thành (THPT chuyên Long An).

4549310199059839315533097306885634378917786n-17131778-1723393416030-17233934163471864868175.jpg

4 nhà leo núi trong trận thi đấu tuần 1, tháng 2, quý 4 Đường lên đỉnh Olympia 2024. (Ảnh: BTC)

Bước vào phần thi đầu tiên - Khởi động, bằng sự thông minh, nhạy bén Nguyên Phú nhanh chóng vươn lên dẫn đầu với 80 điểm, ở vị trí thứ hai là Tất Thanh và Long Thành với 55 điểm và Lê Huy sở hữu 30 điểm.

Từ khoá cần tìm trong phần thi Vượt chướng ngại vật tuần này gồm 9 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: "Trong bảy kì quan thế giới cổ đại, tượng thần Zeus tại Olympia và tượng thần Mặt Trời đảo Rhodes được xây dựng tại các địa điểm ngày nay thuộc quốc gia nào?".

Khi MC chưa đọc hết câu hỏi đầu tiên, nam sinh Nguyên Phú nhanh tay bấm chuông giành quyền giải từ khóa. Với đáp án chính xác "Thế vận hội", nam sinh trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội giành được điểm số cách biệt với 3 đổi thủ cùng chơi, giữ vững vị trí dẫn đầu với 140 điểm.

screen-shot-2024-08-11-at-50733-pm-17140677-1723393417577-17233934177281016208247.png

Các từ khoá cần tin trong phần thi Vượt chướng ngại vật tuần này. (Ảnh minh hoạ)

Ở phần thi Tăng tốc, bốn câu hỏi lần lượt hiện ra. Ở câu hỏi đầu tiên, Nguyên Phú vẫn giữ vững phong độ và giành thêm cho mình 40 điểm.

Đến với câu hỏi thứ hai, chàng trai THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội vẫn chưa bao giờ ngừng cố gắng, Phú tiếp tục chứng tỏ thực lực mình bằng việc trả lời nhanh nhất và đúng nhất, theo sau lần lượt là Long Thành, Tất Thanh và Lê Huy.

Sau câu hỏi thứ ba, Phú vẫn là người trả lời nhanh nhất với 0,27 giây, Lê Huy cố gắng bứt phá khi trả lời đúng trong 0,59 giây.

Ở câu hỏi thứ tư, Lê Huy tăng tốc giành thêm cho mình 40 điểm, theo sau lần lượt là Tất Thanh, Long Thành, Nguyễn Phú. Tổng kết số điểm sau vòng thứ ba, Nguyên Phú dẫn đầu với 270 điểm, Long Thành và Tất Thanh đồng 155 điểm, Lê Huy tạm sở hữu 110 điểm.

Bước vào phần thi quyết định - Về đích, Nguyên Phú lựa chọn gói câu hỏi 20 -20 - 20 điểm. Phú xuất sắc “rinh” về 20 điểm ở câu hỏi thứ nhất, mất điểm ở câu hỏi thứ hai.

Là người tiếp theo bước vào phần thi, Tất Thành lựa chọn gói câu 20 - 20 - 20 điểm để rồi xuất sắc giành thêm được 40 điểm.

Tiếp đến, Long Thành lựa chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 20 điểm. Đáng tiếc, nam sinh đến từ trường THPT chuyên Long An không giành thêm điểm ở phần thi này. Trong cả hai câu hỏi thứ hai và thứ ba, Nguyên Phú đều bấm chuông giành quyền trả lời và nâng tổng số điểm lên thành 330 điểm, củng cố cho vị trí dẫn đầu.

img7879-17143953-1723393419575-1723393419692935474910.jpg

Nguyễn Nguyên Phú (THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội) giành vòng nguyệt quế tuần.

Chung cuộc, Nguyễn Nguyên Phú (lớp 11 chuyên Anh, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội) giành được vòng nguyệt quế tuần với tổng điểm 330. Về nhì với 195 điểm là Nguyễn Tất Thanh, về thứ ba là thí sinh Phạm Nguyễn Long Thành với 155 điểm và về cuối là thí sinh Lê Huy với 90 điểm.

Ngoài thành tích xuất sắc trong Đường lên đỉnh Olympia, nam sinh Nguyễn Nguyên Phú còn gây ấn tượng bởi điểm SAT thuộc top 1% thế giới, điểm trung bình học tập tất cả các môn đều từ 9,7 trở lên.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022