Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Văn Thảo đã có hành vi sử dụng giấy chứng minh Công an nhân dân giả mang tên Lê Nhật Phong, mặc trang phục Công an nhân dân, giả mạo là “Đại tá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an” nhằm lừa dối nhiều người tại địa bàn các tỉnh phía Nam.
Thảo và tang vật (ảnh tư liệu)
Ngoài ra, Phạm Văn Thảo còn có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, trong thời gian được tạm hoãn chấp hành án phạt tù, Thảo đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và sử dụng căn cước công dân giả mang tên Lê Nhật Phong, Phạm Phi Hùng để đi lại, xuất cảnh qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia, nhằm trốn tránh việc Cơ quan Thi hành án hình sự tỉnh Kiên Giang truy nã.