611757236358930502430317588325309217243136n-1656406322996845988059-0-0-749-1198-crop-16564064669791581362748.jpgBáo động tình trạng trẻ em đuối nước tử vong ở Hà Tĩnh dịp hè

GiadinhNet - Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra đuối nước khiến nhiều trẻ em tử vong thương tâm. Nguyên nhân chủ yếu là do sự lơ là, chủ quan của phụ huynh, trong khi đó nhiều trẻ em không biết bơi hoặc thiếu các kỹ năng, kiến thức về phòng tránh tai nạn đuối nước.

Thông tin từ chính quyền xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một người phụ nữ trong lúc đi câu mực bị rơi xuống biển tử vong.

Nạn nhân là chị N.T.K (SN 1981, ở thôn 2, xã Cẩm Lĩnh).

Trước đó, chiều ngày 1/8, chị K. cùng chồng là anh Phạm Tuấn Vũ (SN 1981) đi thuyền ra khu vực Cồn Sỏi thuộc vùng biển Cửa Nhượng câu mực. Khoảng 20h cùng ngày, gió biển to, anh Vũ quay sang gọi vợ thì không thấy đâu. Biết vợ rơi xuống biển, lại không biết bơi nên anh Vũ đã kịp thời gọi điện cho người thân và trực tiếp nhảy xuống biển tìm kiếm nhưng không thấy tung tích. 

Đến 4h ngày 2/8, thi thể chị K. được tìm thấy ở gần vị trí xảy ra sự việc.

Hiện thi thể nạn nhân đã được gia đình đưa về nhà để tổ chức an táng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022