Tiếp theo kết quả tích cực đã đạt được của Lễ khánh thành, khởi công đồng loạt 80 công trình, dự án trên cả 3 miền Bắc-Trung-Nam chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Lễ khánh thành, khởi công đồng loạt 250 công trình, dự án lớn trên cả nước (truyền hình trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tất cả các công trình, dự án) sẽ được tổ chức vào ngày 19/8/2025.

Đây không chỉ là hoạt động chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, mà còn là minh chứng sinh động cho khát vọng kiến tạo một Việt Nam giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Sự kiện chính trị quan trọng, dấu mốc phát triển hạ tầng đất nước

Buổi lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) sẽ được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia, xã Đông Anh, Hà Nội, kết nối trực tuyến với 80 điểm cầu ở các dự án và công trình, truyền hình trực tiếp trên sóng quốc gia và các đài địa phương. Từ Bắc đến Nam, toàn bộ đất nước sẽ hòa chung nhịp đập, tạo nên một thời khắc vừa mang tính biểu tượng, vừa mang ý nghĩa thực tiễn to lớn.

vnapotalgapruthoanthiencacgiantrungbaytrongtrienlamkyniem80namngayquockhanh8216720-17555054062771870137242.jpg

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) sẽ được khánh thảnh vào dịp 19/8, phục vụ cho Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Để chuẩn bị cho buổi lễ, ngay từ đầu tháng 5/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 57/CĐ-TTg và đến ngày 7/8/2025 tiếp tục ra Công điện số 129/CĐ-TTg, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các tập đoàn, tổng công ty, đơn vị liên quan. Ngày 14/8/2025, Thủ tướng ký ban hành Công điện số 136/CĐ-TTg, nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị mọi điều kiện vật chất, kỹ thuật để lễ khởi công, khánh thành diễn ra trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn.

Trước đó, chiều 12/8/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức buổi lễ. Thủ tướng nhấn mạnh việc tổ chức sự kiện nhằm tiếp tục góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng, tinh thần cống hiến, tạo đà, tạo lực, tạo thế xây dựng và phát triển đất nước. Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để tổ chức khởi công, khánh thành bảo đảm thiết thực, hiệu quả, trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm; đồng thời tuyệt đối bảo đảm an ninh, an toàn.

Tại Họp báo do Văn phòng Chính phủ phối hợp cùng Bộ Xây dựng tổ chức chiều 14/8/2025, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn khẳng định: Đây là sự kiện chính trị quan trọng, được kỳ vọng sẽ trở thành dấu mốc phát triển hạ tầng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 và hướng tới mức tăng trưởng hai con số ở những năm tiếp theo. Việc triển khai đồng loạt hàng trăm dự án quy mô lớn sẽ không chỉ thúc đẩy kết nối vùng miền, mà còn tạo việc làm, sinh kế và nâng cao đời sống cho hàng triệu người dân.

Quy mô, cơ cấu đầu tư và các dự án tiêu biểu

Tại Họp báo do Văn phòng Chính phủ phối hợp cùng Bộ Xây dựng tổ chức chiều 14/8/2025, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, 250 dự án, công trình được lựa chọn để khởi công hoặc khánh thành vào ngày 19/8 trải rộng tại 34 tỉnh, thành phố. Trong đó, 89 dự án đủ điều kiện khánh thành, 161 dự án đủ điều kiện khởi công.

Tổng mức đầu tư là 1.280.000 tỷ đồng, bao gồm 129 dự án sử dụng vốn Nhà nước (478.000 tỷ đồng, chiếm 37%); 121 dự án từ nguồn vốn khác (802.000 tỷ đồng, chiếm 63%), trong đó có 5 dự án FDI với tổng vốn khoảng 54.000 tỷ đồng.

Xét về quy mô, có 8 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A, 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C. Xét theo lĩnh vực, hạ tầng giao thông chiếm tỷ trọng lớn với 59 dự án; tiếp đến là công nghiệp với 57 dự án; công trình dân dụng - đô thị 44 dự án; hạ tầng kỹ thuật 36 dự án; nhà ở xã hội 22 dự án; giáo dục 12 dự án; y tế 10 dự án; nông nghiệp và phát triển nông thôn 6 dự án; văn hóa - thể thao 3 dự án; và 1 dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng.

Việc các dự án trải đều trên nhiều lĩnh vực và địa phương cho thấy cách tiếp cận toàn diện; không chỉ tập trung phát triển hạ tầng cứng như đường xá, cầu cống, khu công nghiệp, mà còn đồng thời đầu tư cho hạ tầng xã hội - y tế, giáo dục, văn hóa - nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững, bao trùm.

vnapotalngheanchuanbikhanhthanhbenhvienungbuoulonnhatkhuvucbactrungbo8211826-1755505686594849432248.jpg

Nghệ An chuẩn bị khánh thành Bệnh viện Ung bướu lớn nhất khu vực Bắc Trung bộ. Trong ảnh: Lắp ráp máy tầm soát ung thư PET/CT hiện đại nhất cả nước để kịp cho lễ khánh thành bệnh viện dịp 80 năm ngày Quốc khánh. Ảnh: Trịnh Duy Hưng - TTXVN

Có thể kể đến một số sự án công trình tiêu biểu được khánh thành, khởi công trong dịp này, như: Khánh thành Trung tâm Triển lãm quốc gia tại xã Đông Anh, Hà Nội. Theo kế hoạch ban đầu, công trình sẽ hoàn thành vào năm 2027, nhưng nhờ tham gia đợt thi đua do Chính phủ phát động, cùng sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, công trình (khởi công ngày 30/8/2024) sẽ được hoàn thành và khánh thành ngay trong dịp 19/8 năm nay. Đây là công trình có thiết kế phức tạp, kiến trúc hiện đại. Cùng với đó là khánh thành Bệnh viện Ung bướu Nghệ An của tỉnh Nghệ An, tổng mức đầu tư 1.259 tỷ, quy mô là 1.000 giường bệnh, tạo bước tiến quan trọng trong chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực Bắc Trung Bộ; Khánh thành Nhà máy điện gió Hải Anh với giá trị đầu tư 1.565 tỷ đồng, góp phần bổ sung nguồn điện tái tạo cho hệ thống điện quốc gia; Khánh thành cầu Rạch Miễu - công trình tiêu biểu của ngành xây dựng Việt Nam, minh chứng cho bước tiến công nghệ, năng lực quản lý và thi công của ngành xây dựng trong nước.

Về khởi công đợt này có: Trung tâm Nghiên cứu phát triển của Viettel - đây là một công trình tiêu biểu để nghiên cứu thiết bị công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn, AI, Data. Tổng mức đầu tư là khoảng 10.000 tỷ đồng; Khởi công Khu thương mại dịch vụ kết hợp công viên vui chơi giải trí ở Đà Nẵng, quy mô là 76,9 ha, tổng mức đầu tư là 79.790 tỷ đồng…

Tạo động lực cho đất nước phát triển bền vững

Tác động kinh tế -xã hội của đợt khởi công và khánh thành đồng loạt này là rất lớn. Khi đi vào hoạt động, các công trình sẽ bổ sung đáng kể năng lực hạ tầng, tạo thêm động lực cho sản xuất, lưu thông hàng hóa, dịch vụ, thúc đẩy đầu tư tư nhân và FDI.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, ước tính các dự án sẽ đóng góp khoảng 18% GDP trong năm 2025 và hơn 20% trong các năm sau. Cùng với đó là hàng trăm nghìn việc làm trực tiếp và gián tiếp, giúp cải thiện thu nhập, ổn định đời sống người dân.

vnapotalleganbiencongtrinhxaydunghangmuchoanthiencungthethaotonghopquanngua8217675-1755505854823809871511.jpg

Lễ gắn biển công trình xây dựng hạng mục hoàn thiện Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa. Trong ảnh: Đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cùng các vị đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Về xã hội, những bệnh viện mới sẽ cứu chữa thêm hàng chục nghìn bệnh nhân mỗi năm; những trường học mới sẽ mở ra cơ hội học tập cho hàng vạn học sinh; các dự án nhà ở xã hội sẽ giúp hàng chục nghìn gia đình an cư lạc nghiệp.

Về môi trường, những dự án năng lượng tái tạo và cải tạo hạ tầng kỹ thuật sẽ góp phần giảm phát thải, cải thiện chất lượng sống ở các đô thị.

Đặc biệt, việc khởi công và khánh thành đồng loạt 250 công trình, dự án còn có giá trị lan tỏa mạnh mẽ tinh thần 19/8 - tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đoàn kết toàn dân để thực hiện những mục tiêu lớn.

Tám mươi năm trước, dân tộc ta giành độc lập. Ngày nay, chúng ta kiến thiết đất nước bằng trí tuệ, công nghệ và sức lao động của hàng triệu người. Mỗi công trình khởi công hay khánh thành trong ngày 19/8 tới đây đều sẽ là một "cột mốc mới" trên con đường phát triển, nối dài truyền thống vẻ vang của dân tộc bằng những thành quả cụ thể.

Ngày 19/8 năm nay không chỉ là dịp kỷ niệm một mốc son lịch sử, mà còn là thời khắc khẳng định quyết tâm của dân tộc về xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Việc hàng trăm công trình đồng loạt khởi công và khánh thành chính là minh chứng mạnh mẽ cho sức mạnh đoàn kết toàn dân, cho tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước và cho khát vọng vươn lên của cả dân tộc.

XEM THÊM CÁC TIN TỨC TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022