Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, trong khuôn khổ Tuần lễ Việt Nam tại thành phố St. Peterburg, LB Nga (19/5-23/5/2025), nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5, tại Nhà dân tộc ở thành phố St. Peterburg đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm tranh về Việt Nam của cố họa sĩ Tuman Zhumabaev, với chủ đề "Chúng ta cùng trong một hành tinh".

Sự kiện có sự tham gia của đại diện chính quyền thành phố St. Peterburg, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên Trần Quốc Cường; Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi; Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Phạm Duy Trang; Uỷ viên Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt tại LB Nga Đỗ Xuân Hoàng, cùng đông đảo bà con người Việt đang sinh sống, làm việc tại LB Nga và bạn bè Nga yêu mến đất nước, con người Việt Nam.

vnapotalhoithaokyniemngaysinhchutichhochiminhtainga8042356-17477152712091809427631.jpg

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng trường cùng mang tên Người ở thành phố St-Peterburg, LB Nga. Ảnh: Quang Vinh - TTXVN tại LB Nga

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban các vấn đề hợp tác giữa các dân tộc và chính sách di cư thành phố St. Peterburg Aleksey Silkin nhiệt liệt chào mừng các đoàn công tác Việt Nam đến với Ngôi nhà dân tộc, khẳng định chính quyền thành phố St. Peterburg coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Ông Silkin bày tỏ vui mừng và vinh dự khi được nhìn thấy Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và phu nhân có mặt tại Quảng trường Đỏ trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại hôm 9/5, qua đó cho thấy quan hệ Việt Nam-LB Nga bền vững và luôn phát triển trong bất cứ hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn.

Trao đổi với phóng viên TTXVN bên lề sự kiện, vợ của họa sĩ Tuman Zhumabaev, bà Zhana Zhumabaeva cho biết tình yêu đối với đất nước, con người Việt Nam của họa sĩ bắt nguồn từ người bạn Việt Nam học cùng Học viện Nghệ thuật có tên Nguyễn Giang. Sau khi tốt nghiệp, người bạn này đã mời họa sĩ Tuman về Việt Nam và dần dần tình yêu đối với đất nước, con người Việt Nam lớn dần lên trong ông, khiến họa sĩ quyết định đến Việt Nam 24 lần trong giai đoạn 2002-2020 để thực hiện các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày tại triển lãm.

Ông Silkin tuyên bố khai mạc triển lãm tranh của họa sĩ Tuman Zhumabaev, một người con Xô Viết, di sản mà ông để lại là những sáng tác về cuộc sống, văn hoá, con người của nhiều đất nước, dân tộc khác nhau, và một trong những cảm hứng sáng tác là đất nước Việt Nam và vị lãnh tụ Hồ Chí Minh của nhân dân Việt Nam.

Về phần mình, Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ vinh dự được tham gia triển lãm của họa sĩ Tuman Zhumabaev, người đã nhiều lần đến Việt Nam, có nhiều sáng tác đẹp về đất nước Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định triển lãm tranh diễn ra vào một thời điểm và địa điểm hết sức đặc biệt - Ngày kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Petrograd, nay là thành phố St.Peterburg là nơi đầu tiên ở nước Nga mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đến vào ngày 30/6/1923 trong hành trình tìm đường cứu nước. Đại sứ gửi lời cám ơn tới phu nhân của cố họa sĩ Tuman Zhumabaev đã dành nhiều công sức để bảo quản các bức tranh quý báu và hy vọng các tác phẩm này sẽ tiếp tục được triển lãm ở Moskva và Việt Nam.

lbnga-17477143296821819183432.jpg

Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5, tại Nhà dân tộc ở thành phố St. Peterburg đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm tranh về Việt Nam của cố họa sĩ Tuman Zhumabaev, với chủ đề "Chúng ta cùng trong một hành tinh". Ảnh: cắt từ video clip do TTXVN phát

Trong khi đó, bà Ludmila Ivanovna, Giám đốc Nghệ thuật triển lãm "Chúng ta cùng trong một hành tinh" khẳng định Tuman Zhumabaev là một nghệ sĩ sáng tạo tuyệt vời, với năng lượng làm việc đáng khâm phục. Theo bà Ludmila Ivanovna, hoa Sen - loài hoa giản dị nhưng cao quý, giống như vị Lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, là một chủ đề sáng tác độc đáo nhất của hoạ sĩ Tuman Zhumabaev về Việt Nam.

Triển lãm "Chúng ta cùng trong một hành tinh" trưng bày hàng chục bức tranh về chủ đề Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những bức tranh với vẻ đẹp làng quê bình dị đặc trưng Việt Nam thể hiện rõ tình yêu lớn lao của tác giả với đất nước, con người nơi đây.

Họa sĩ Tuman Israilovich Zhumabaev sinh ngày 10/3/1962 tại Cộng hòa Kyrgyzstan thuộc Liên bang Xô Viết, mất ngày 7/8/2020 tại St.Peterburg. Từ 1981-1985, ông học tại Học viện Nghệ thuật Leningrad mang tên V.A. Serova. Từ năm 2002, ông trở thành thành viên Liên hiệp nghệ sĩ St. Peterburg. Tranh của họa sĩ Tuman Zhumabaev đã được triển lãm ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Nga, Việt Nam, Mỹ, Pháp, Ba Lan, Hungary, Áo, Australia, Iran, Trung Quốc.

XEM THÊM CÁC TIN TỨC THẾ GIỚI TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022