Sáng 10/10, tại Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2030, Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh đã được vinh danh là một trong 10 "Công dân Thủ đô Ưu tú" năm 2025.
Với gia tài hơn 500 ca khúc, trong đó có nhiều tác phẩm gắn liền với tình yêu Hà Nội, sự tôn vinh này là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp không ngừng nghỉ của ông với nền âm nhạc và văn hóa Thủ đô.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2025 cho các cá nhân. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Lễ vinh danh 10 cá nhân xuất sắc đã diễn ra trang trọng, khẳng định vai trò của những nhân tố tiêu biểu trong mọi lĩnh vực đối với sự phát triển của Thủ đô. Trong danh sách "Công dân Thủ đô Ưu tú" năm 2025, Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, Hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội, đã nhận được sự chú ý đặc biệt. Ông là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn, không chỉ với số lượng hơn 500 ca khúc được công chúng cả nước yêu thích, mà còn bởi những nỗ lực thúc đẩy các hoạt động sáng tác về Hà Nội và ca ngợi con người Thủ đô.
Sinh năm 1943 tại Nam Định, con đường nghệ thuật của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh bắt đầu từ năm 16 tuổi khi ông gia nhập quân đội, chơi nhạc tại Đoàn văn công Quân khu III, rồi sau đó theo học tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).
Những năm tháng mang đàn hát khắp chiến trường chống Mỹ đã trở thành nguồn tư liệu vô giá, hun đúc cảm hứng bất tận cho sự nghiệp sáng tác của ông. Sau khi tốt nghiệp, ông gắn bó hơn 10 năm với Quân chủng Phòng không - Không quân trong vai trò sáng tác và chỉ đạo nghệ thuật.
Đến năm 1996, Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh chuyển về công tác tại Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội, mở ra giai đoạn sáng tác phong phú, đa dạng hơn.

Chân dung nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh. Ảnh: Báo Hà Nội mới
Trong sự nghiệp của mình, Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh không đóng khung ở một thể loại. Ông đã tạo nên những tác phẩm nhạc thính phòng giá trị như: Biến tấu sông Đà, Rừng miền Tây, và những ca khúc nhạc nhẹ lãng mạn, trẻ trung được yêu thích suốt thập niên 90 như: Hạt mưa mùa xuân, Xuống chợ, Suối nguồn, Lời ru chia đôi.
Giai đoạn sau này, ông chuyển mình với các giai điệu hiện đại, trữ tình qua các ca khúc như: Tháng 10 Hà Nội, Nửa vầng trăng, Biển khát,... những tác phẩm thấm đẫm chất thơ và tình yêu Thủ đô.
Dù là sáng tác theo nhu cầu cá nhân hay những "huyện ca," "ngành ca" theo đơn đặt hàng, Trương Ngọc Ninh luôn trau chuốt kỹ lưỡng, đặt trọn tâm hồn nghệ sĩ vào từng giai điệu. Ông cũng là một nhà quản lý năng động, đứng sau thành công của các ban nhạc như Đồng Đội, Sao Mai, Anh Em.
Với những cống hiến không mệt mỏi, Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh đã được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật (2007), cùng nhiều huân chương và giải thưởng cao quý khác. Việc được vinh danh "Công dân Thủ đô Ưu tú" lần này chính là sự khẳng định giá trị trường tồn của những tác phẩm nghệ thuật mà ông đã dày công xây đắp.
Cùng với Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, 9 cá nhân xuất sắc khác cũng được vinh danh "Công dân Thủ đô Ưu tú" năm 2025, đại diện cho những thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực:
1. Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
2. PGS.TS, Bác sĩ cao cấp, Thầy thuốc nhân dân, Đại tá Nguyễn Kim Nữ Hiếu, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
3. TS. Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.
4. GS.TS, Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính, thành viên Hội đồng kiến trúc - quy hoạch Hà Nội, Hội di sản văn hóa Hà Nội.
5. Ông Hà Tùng Lập, Trưởng bộ môn Cầu mây - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội.
6. GS.TSKH, Viện sĩ Trần Đình Long, Hội viên danh dự Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội.
7. Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, Hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội.
8. Ông Lưu Hoàng Phương, Trưởng nhóm Kỹ thuật thi công, Công ty Cổ phần FECON, thành phố Hà Nội.
9. Đại tá Đặng Việt Quảng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội.
10. Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Tĩnh, Hội mây tre Phú Nghĩa, Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội.
