Trong tập 38 Hoa Hồng Trên Ngực Trái vừa lên sóng ngày 12/12 vừa rồi, Bảo (Hồng Đăng) xuất hiện đầy khác lạ cùng một chiếc áo phông trẻ trung, khác hẳn với hình tượng soái ca sơ mi thường ngày của anh chàng. Đáng chú ý hơn nữa khi chiếc áo này lại gợi một cảm giác vô cùng quen thuộc, hóa ra nó giống hệt với chiếc áo mà cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã diện cách đây không lâu. 

adfghh-15762091657311007862469.png

Chiếc áo phông in hình ngộ nghĩnh làm sụp đổ hình tượng soái ca sơ mi của Bảo

photo-1-15762072440711771539923.jpg

Vô tình lại giống hệ chiếc áo mà Văn Hậu diện cách đây ít ngày

Phân đoạn Bảo diện chiếc áo phông diệu kì này là khi anh chàng vừa bị Khuê (Hồng Diễm) bật chế độ "xanh lá" vì công khai thừa nhận chuyện mình đã đánh Thái. Cũng chính chiếc áo này là "nhân chứng" đã chứng kiến toàn bộ hành trình Bảo cưỡng hôn Khuê rồi bị Khuê cho ngay một cái tát đầy đau đớn. 

Bảo diện chiếc áo này đi cưỡng hôn Khuê

Về phần Văn Hậu, chiếc áo phông giống hệt của Bảo được chàng cầu thủ trẻ diện trong ngày tạm biệt đội tuyển Việt Nam để sang Hà Lan hội quân cùng câu lạc bộ SC Heerenveen ngay sau chiến thắng vang dội ở SEA Games 30. Đây là một khoảnh khắc vô cùng cảm động vì trong khi các anh em được về nước vinh danh thì Văn Hậu lại tiếp tục phải thi đấu ở xứ người. 

photo-1-15762086291342025507809.jpg

Khoảng khắc Văn Hậu nhìn các anh em về nước còn mình thì vội sang Hà Lan

Hai chàng trai tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau bỗng dưng lại diện cùng một kiểu áo. Ơ kìa anh Bảo ơi, liệu đây có chỉ đơn giản là một sự trùng hợp mà thôi?

photo-1-15762106038671925183062.jpg

Gần đây "Bảo tuần lộc" Hồng Đăng có đi đu đưa cùng các cầu thủ trẻ nhưng lại thiếu vắng Văn Hậu

Thăm dò ý kiến

Bạn có nghĩ khoảnh khắc áo đôi này là trùng hợp?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Trùng hợp chứ còn gì nữa

Hai anh mặc áo đôi chắc luôn

btn-vote-k14-gif-1446527255538.pngbtn-result-k14-1446527255524.jpg

Hoa Hồng Trên Ngực Trái lên sóng vào 21h40 thứ Tư, thứ Năm hàng tuần trên kênh VTV3.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022