Chung kết Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 diễn ra vào tối 16/7 tại TPHCM với sự tham gia tranh tài của 30 thí sinh xuất sắc nhất. 

Chương trình mở đầu bằng màn trình diễn trong trang phục đặc trưng vùng miền của top 30 thí sinh chung cuộc. Tiếp đó, bầu không khí được hâm nóng qua phần thi trang phục áo dài. Từ đây, top 15 chính thức lộ diện.

Top 15 Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022:

Nguyễn Lan Anh - SBD 161 (dân tộc Kinh)

Vũ Thị Thảo Ly - SBD 260 (dân tộc Kinh)

Đỗ Thị Hòa - SBD 279 (dân tộc Kinh)

Nguyễn Thảo Liên - SBD 372 (dân tộc Mường)

Lương Thị Hoa Đan - SBD 354 (dân tộc Kinh)

Nguyễn Thị Trúc - SBD 377 (dân tộc Kinh) 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang - SBD 479 (dân tộc Kinh) 

H Cúc ÊBan - SBD 182 (dân tộc Ê Đê) 

Đỗ Thị Ngọc Châm - SBD 360 (dân tộc Kinh) 

Nguyễn Trần Vân Đình - SBD 188 (dân tộc Kinh) 

Nông Thúy Hằng - SBD 186 (dân tộc Tày) 

Nguyễn Vũ Hoàng Loan - SBD 172 (dân tộc Kinh) 

Lâm Quế Phi - SBD 451 (dân tộc Hoa) 

Thạch Thu Thảo - SBD 254 (dân tộc Khơ Me)

hhcacdantoc-hailong-1657977982226.jpg?watermark=true

Các thí sinh trình diễn trong trang phục vùng miền (Ảnh: Hải Long).

top15-hailong-1657979311494.jpg?watermark=true

Top 15 thí sinh của Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam (Ảnh: Hải Long).

Các giám khảo quốc tế tham gia chấm thi trong đêm chung kết gồm Miss Earth 2020 Lindsey Coffey và Miss Earth 2021 Destiny Wagner, cùng với dàn giám khảo Việt Nam là Hoa hậu H'Hen Niê, diễn viên Trương Ngọc Ánh, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, doanh nhân Đặng Thanh Hằng...

Đêm chung kết còn thu hút sự chú ý từ những màn trình diễn của các nghệ sĩ như: NSƯT Linh Nga, ca sĩ Thu Minh, Hoàng Thùy Linh, Noo Phước Thịnh, Dương Edward, Ali Hoàng Dương và ST Sơn Thạch. Dẫn dắt đêm chung kết là MC Hoàng Oanh và Quang Bảo.

Cập nhật...

Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam là cuộc thi cấp quốc gia, tổ chức lần đầu năm 2007. Lần tổ chức gần nhất là vào năm 2013. Sau 9 năm, cuộc thi đã trở lại với diện mạo mới.

Cuộc thi năm nay lấy chủ đề "Những đóa hoa nắng mai", tượng trưng cho ánh nắng của sự khởi đầu, nguồn năng lượng tích cực. Đối tượng dự thi là công dân nữ từ 18 đến 27 tuổi, cao từ 1,6m.

Hoa hậu sẽ nhận 300 triệu đồng tiền mặt cùng cơ hội đại diện Việt Nam thi Miss Earth 2022.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022