Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 diễn ra từ ngày 7 đến 9/11, sự kiện khẳng định quyết tâm của Hà Nội trong việc đưa tà áo dài trở thành biểu trưng nhận diện du lịch, gắn kết hoạt động bảo tồn di sản với khai thác kinh tế du lịch.

Chiều 31/10, Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức họp báo công bố Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2025. Hoạt động thường niên này sẽ diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội và khu vực Hồ Hoàn Kiếm, với mục tiêu xuyên suốt là quảng bá du lịch Thủ đô gắn với tôn vinh, bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc – Áo dài Việt Nam.

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội Nguyễn Trần Quang đã đưa ra những nhận định sâu sắc về vị thế của tà áo dài. Ông nhấn mạnh: "Áo dài là trang phục gắn liền xuyên suốt trong lịch sử hào hùng của dân tộc. 

Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập mạnh mẽ trên toàn cầu, áo dài trở thành biểu trưng văn hóa của người Việt, di sản văn hóa của quốc gia, "đại sứ du lịch" mang sứ mệnh lớn lao giới thiệu và quảng bá một phần văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Với Hà Nội, chiếc áo dài còn mang theo nét thanh lịch, cổ kính của ngàn năm văn hiến, hòa quyện với vẻ đẹp hiện đại, vươn mình của một Thủ đô đang hội nhập".

Ông Nguyễn Trần Quang - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội

Vì lẽ đó, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 được tổ chức với sứ mệnh kép: vừa tôn vinh và bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc của chiếc áo dài Việt Nam, nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là giới trẻ; vừa phát triển và quảng bá du lịch Hà Nội, gắn kết hoạt động bảo tồn di sản văn hóa với khai thác giá trị kinh tế du lịch.

"Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 sẽ không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là cú hích quan trọng để thúc đẩy quảng bá du lịch Thủ đô, khẳng định hình ảnh Hà Nội – Điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn" - ông Nguyễn Trần Quang nhấn mạnh.

Trong ba ngày diễn ra sự kiện, lễ hội sẽ đem đến cho người dân và du khách một không gian văn hóa rực rỡ sắc màu. Tại khuôn viên Bảo tàng Hà Nội, Lễ hội mở ra một không gian văn hoá sống động, nơi những giá trị truyền thống được tái hiện và thăng hoa trong nhịp sống đương đại. 

Hơn 80 gian hàng được bài trí công phu, quy tụ các nhà thiết kế, thương hiệu áo dài, làng nghề dệt, may, thêu, lụa cùng những nghệ nhân thủ công tiêu biểu. Không chỉ là nơi trưng bày, đây còn là một hành trình khám phá di sản - nơi mỗi thước vải, mỗi đường kim mũi chỉ đều kể câu chuyện về bàn tay, tâm hồn và bản sắc Việt.

1111-1761911008080879560210.jpg

Các bộ sưu tập áo dài đến từ nhiều NTK nổi tiếng được trình diễn tại họp báo. Ảnh: H.H

Du khách có thể chiêm ngưỡng triển lãm ảnh "Hà Nội - Áo dài Di sản" hay thuê những bộ áo dài để trải nghiệm và lưu giữ khoảnh khắc giữa bối cảnh tái hiện Khuê Văn Các cùng những góc phố cổ Hà Nội quen thuộc. 

Đặc biệt, lễ hội mời gọi công chúng "sống trong di sản" thông qua chuỗi workshop trải nghiệm sáng tạo liên tục trong ba ngày: thử thêu họa tiết dân gian, vẽ hoa văn trang trí áo dài, làm phụ kiện thủ công như túi cói, guốc, vòng hay làm chuồn chuồn tre. Song song với đó, các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống như ca trù, chèo, quan họ, xẩm và khu vực trò chơi dân gian (ô ăn quan, nhảy sạp, kéo co) sẽ được tổ chức xuyên suốt nhằm khơi gợi ký ức văn hóa và gắn kết các thế hệ.

Lễ hội chính thức mở màn bằng đêm Khai mạc "Áo dài Hà Nội - Tỏa sáng tinh hoa di sản" diễn ra tối 7/11 tại sân khấu chính Bảo tàng Hà Nội. Chương trình quy tụ các nghệ nhân, nhà thiết kế, người mẫu và nghệ sĩ nổi tiếng, mang đến những màn trình diễn được dàn dựng công phu, nơi tà áo dài hiện lên như biểu tượng của sự giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, kết nối Hà Nội với mọi miền đất nước trong hơi thở di sản.

Các bộ sưu tập áo dài đến từ nhiều NTK nổi tiếng được trình diễn tại họp báo. Ảnh: Hoài Nam

Bên cạnh không gian trưng bày, lễ hội còn mang đến chuỗi chương trình điểm nhấn có tính lan tỏa cộng đồng cao như: Trình diễn áo dài thiếu nhi "Em yêu Hà Nội", chung kết cuộc thi thiết kế "Áo dài – Kết nối di sản". Đặc biệt, hoạt động diễu hành áo dài quanh Hồ Hoàn Kiếm vào chiều 8/11, với sự tham gia của hơn 1.000 người trong trang phục áo dài, cổ phục, tái hiện Lễ rước tổ nghề làng may áo dài Trạch Xá, hứa hẹn tạo nên khung cảnh rực rỡ tại trung tâm Thủ đô.

Không dừng lại ở văn hóa, lễ hội còn là cơ hội quảng bá du lịch thông qua tour trải nghiệm "Chạm Thu Hà Nội" bằng xe buýt hai tầng. Cùng với chương trình đồng diễn áo dài "Phụ nữ Thủ đô Hội nhập và Phát triển" với sự tham gia của 350 phụ nữ Thủ đô, lễ hội tạo nên bức tranh sống động tôn vinh vẻ đẹp và tinh thần hội nhập của người phụ nữ Việt Nam. Toàn bộ không gian lễ hội được trang hoàng lấy cảm hứng từ sắc thu Hà Nội, kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật sắp đặt đương đại và hình ảnh biểu trưng văn hoá truyền thống.

Thông qua chương trình, Thành phố Hà Nội khẳng định định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với văn hoá, đưa áo dài trở thành biểu trưng nhận diện du lịch, đồng thời thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng, nghệ nhân và doanh nghiệp trong công cuộc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam trong thời đại mới.

XEM THÊM TIN TỨC VĂN HOÁ TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022