Giới thiệu nội dung tập 28 phim Hành Trình Công Lý

Trong tập 28 bộ phim Hành Trình Công Lý, khi điều tra về vụ án 10 năm trước, Nguyệt (Thu Quỳnh) nghi ngờ đằng sau kế hoạch giúp Đinh chạy trốn là âm mưu của một nhóm người. Qua quá trình khai thác điều tra về ông Tráng, Nguyệt cho rằng ông ta là người ít học, không thể nắm rõ về thời hạn truy cứu hành vi bao che cho người thân. "Việc ông Tráng về địa phương này rất có thể do bị tác động", Nguyệt nhận định.

photo-3-1670839818825474728742.jpg

Nguyệt (Thu Quỳnh) nghi ngờ đằng sau kế hoạch giúp Đinh chạy trốn là âm mưu của một nhóm người. Ảnh: CMH

Bà Giang (NSND Như Quỳnh) cùng Phương (Hồng Diễm) gặp Hùng (Hà Việt Dũng). Tuy nhiên nói được vài câu, Phương vội giục Hùng về nhà. Bà Giang biết ý định của con dâu nên trách Phương: "Con ngăn không cho mẹ hỏi chuyện chồng con đúng không?".

photo-2-1670839815916633453645.jpg

Bà Giang (NSND Như Quỳnh) trách Phương (Hồng Diễm) không cho bà cơ hội hỏi về vụ án của Hoàng (Việt Anh). Ảnh: CMH

Phương đáp lời mẹ chồng rằng Hùng có nguyên tắc làm việc, cô không muốn Hùng khó xử. Bà Giang không hài lòng và cho rằng bà cần phải biết tiến triển vụ án của Hoàng. "Ai cũng giấu để mẹ không lo lắng. Mẹ biết Hoàng nói dối vụ xây xát do va quệt, nhưng mẹ đã già lẫn đâu mà không biết", bà Giang nói.

Ông Tráng gặp Đinh ở rìa biên giới để "làm công tác tư tưởng" cho con trai. Ông đe dọa Đinh rằng tội của anh ta có thể bị tù chung thân, thậm chí phải xử tử. Ông ta khuyên con trai nên an phận và làm theo kế hoạch.

photo-1-1670839813653963053879.jpg

Ông Tráng khuyên Đinh nên an phận, làm theo kế hoạch đã đề ra nếu không muốn đi tù. Ảnh: CMH

"Mày muốn sống hay chết? Mày nên nhớ nhà này chỉ có một mình mày là con trai. Mày tưởng mấy lời khai của mày cùng lời hứa khoan hồng mà mày được tha? Tội của mày phải tù chung thân, thậm chí dựa cột. Vợ mày sẽ có chồng khác, con mày có thằng bố khác, mày thích như thế à?", ông Tráng đe dọa.

Liệu Đinh có an phận tuân theo kế hoạch và thoát tội? Tập 28 bộ phim Hành Trình Công Lý lên sóng lúc 21h40 ngày 12/12.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022