Tối 21/3, tại Khu bảo tồn Văn hóa dân tộc S'tiêng sóc Bom Bo (xã Bình Minh, huyện Bù Đăng) đã diễn ra Chương trình nghệ thuật thời trang thổ cẩm "Ngày mới trên sóc Bom Bo".
Chương trình được tài trợ bởi Công ty cổ phần phát triển Thanh Dung; Công ty TNHH Việt Mốt (Vietmodel) thiết kế, dàn dựng và phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng, các cơ quan liên quan của tỉnh Bình Phước thực hiện trình diễn.
Tại chương trình, lần đầu tiên 70 bộ trang phục thổ cẩm của các bà, các mẹ dân tộc S'tiêng dày công dệt đã được nhà thiết kế Minh Hạnh đưa lên sân khấu. Những mẫu thiết kế thời trang thổ cẩm được trình diễn kết hợp với phần biểu diễn nghệ thuật của các ca sĩ, nghệ sĩ như: Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam, Nghệ sĩ Ưu tú Thùy Anh, Phạm Anh Khoa…
Trang phục đồng bào S'tiêng được các người mẫu trình diễn tại chương trình
Chương trình góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân địa phương, vừa quảng bá sóc Bom Bo trở thành điểm sáng về du lịch Bình Phước, vừa là sự viết tiếp thành công của Lễ hội "Vang mãi tiếng chày trên sóc Bom Bo" - sự kiện văn hóa lớn nhất được tổ chức tháng 10/2024, thu hút hơn 110.000 lượt người tham dự.
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh cho biết, chương trình là sự kiện văn hóa có ý nghĩa nhằm tôn vinh, bảo tồn và lan tỏa vẻ đẹp của trang phục thổ cẩm và nghề dệt thổ cẩm – một giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào S'tiêng Bình Phước nói riêng và đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung.

Bình Phước là quê hương của 41 dân tộc anh em cùng sinh sống. Mỗi dân tộc mang một sắc màu văn hóa riêng, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, phong phú. Trong sự đa dạng đó, nghề dệt thổ cẩm của đồng bào S'tiêng là nét đẹp độc đáo, là niềm tự hào, là ký ức văn hóa, là tinh thần sáng tạo không ngừng của cộng đồng người S'tiêng Bình Phước. Những họa tiết trên từng tấm thổ cẩm không chỉ đơn thuần là hoa văn mà thông qua đó giúp tái hiện sinh động những câu chuyện về núi rừng, về tâm hồn, về phong tục tập quán và bản sắc của đồng bào S'tiêng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục quan tâm đồng hành trong sự nghiệp giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Bình Phước. Bà Trần Tuyết Minh tin tưởng rằng, với sự chung tay của các nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và chính quyền, thời trang thổ cẩm Bình Phước sẽ từng bước tạo dựng thương hiệu có giá trị kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào S'tiêng ở sóc Bom bo nói riêng và cho đồng bào dân tộc thiểu số và người dân Bình Phước nói chung.

Cũng tại chương trình, 35 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được trao học bổng nhằm tiếp sức cho các em đến trường.
Sóc Bom Bo hiện có 5 dân tộc thiểu số sinh sống, nhiều nhất là đồng bào S'tiêng. Dệt thổ cẩm là nghề truyền thống của phụ nữ S'tiêng. Lễ hội phá bàu, Lễ hội mừng lúa mới cũng là những hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào S'tiêng còn duy trì và phát triển đến ngày nay…