Sáng ngày 18/4, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong giai đoạn 2023 - 2025 đã tổ chức họp báo để thông tin về các hoạt động kỷ niệm.
Theo đó, chương trình kỷ niệm sẽ diễn ra vào lúc 6h30 ngày 30/4 tại tuyến đường Lê Duẩn, quận 1 và một số tuyến đường trung tâm thành phố. Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn 10.500 drone, với kỳ vọng thiết lập kỷ lục thế giới về số lượng thiết bị bay không người lái được điều khiển đồng thời.
Ông Nguyễn Tấn Kiệt, Trưởng phòng Nghệ thuật (Sở VH&TT TP.HCM), cho biết vào lúc 20 giờ 45 phút, 10.500 drone sẽ đồng loạt bay lên, tạo nên một màn trình diễn ánh sáng độc đáo, mở màn cho đại tiệc thị giác. Ngay sau đó, vào lúc 21 giờ, sẽ diễn ra màn pháo hoa kéo dài 15 phút tại 30 điểm trên khắp thành phố, hứa hẹn mang đến một bầu không khí lễ hội rực rỡ.
Quang cảnh buổi họp báo
Ngoài ra, TP.HCM cũng tổ chức chương trình nghệ thuật 3D Mapping từ 19 giờ 30 đến 21 giờ 30 vào các ngày 19, 26, 29 và 30/4 tại mặt tiền trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân TP.HCM (Quận 1). Hình thức biểu diễn này sẽ kết hợp giữa trình chiếu nghệ thuật 3D Mapping, âm nhạc và ánh sáng, với sự tham gia của các quốc gia như Pháp, Singapore, Bỉ và Việt Nam. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 10.000 khán giả tham gia trực tiếp, cùng với hàng triệu người xem qua các kênh truyền hình, livestream và các nền tảng trực tuyến.
Chuỗi hoạt động “Sắc màu Thành phố Bác” sẽ kéo dài từ 19/4 đến hết tháng 5, diễn ra tại các địa điểm trung tâm như trụ sở UBND TP.HCM, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà hát Thành phố, Công viên Bến Bạch Đằng và nhiều tuyến kênh rạch qua các quận nội thành. Người dân và du khách sẽ được thưởng thức loạt chương trình nghệ thuật đặc sắc như nhạc giao hưởng ngoài trời, ca múa nhạc dân gian, biểu diễn đờn ca tài tử và lễ hội sông nước sôi động với thuyền hoa đăng, flyboard, bay phản lực nước, và chèo ván.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trả lời câu hỏi của báo chí
Đặc biệt, theo thông tin từ bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, vào tối 30/4, sẽ có tiết mục dân vũ khăn rằn, biểu tượng văn hóa miền Nam, với sự tham gia của người dân và diễn viên, tạo nên không gian lễ hội gần gũi và gắn kết cộng đồng.
Ngoài chuỗi sự kiện trên, TP.HCM còn tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc khác như chương trình triển lãm và chiếu phim kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; lễ tôn vinh 50 cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.HCM; Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2025; và triển lãm nghệ thuật với chủ đề “Từ chiến thắng Bạch Đằng đến Đại thắng 30/4/1975”.

Bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
Bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao tại buổi họp báo thông tin, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 606 phóng viên thuộc 81 cơ quan báo chí trong nước và 122 phóng viên báo chí nước ngoài đăng ký tham gia tác nghiệp tại các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Để tạo điều kiện cho các cơ quan thông tấn báo chí quốc tế, TP.HCM sẽ tổ chức “Tuần lễ báo chí” từ 25/4 đến 1/5 dành cho phóng viên nước ngoài, đặc biệt là những phóng viên chiến trường và phóng viên từ các nước đã ủng hộ Việt Nam trong chiến tranh.
TP.HCM cũng phối hợp với Sở Du lịch tổ chức 3 tour du lịch tiêu biểu cho phóng viên về thành phố tác nghiệp, bao gồm: tour “Huyền thoại những anh hùng đặc công Rừng Sác”, tour “Củ Chi đất thép thành đồng: Địa đạo trong lòng đất” và tour “Từ Mậu Thân đến Xuân Đại thắng”. Thời gian dự kiến cho các tour này là từ 24-26/4.
Với nhiều hoạt động văn hóa phong phú và đa dạng, TP.HCM đang thể hiện sự năng động và sáng tạo của mình trong việc chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những chương trình này không chỉ mang lại niềm vui cho người dân mà còn góp phần khẳng định vị thế của TP.HCM như một trung tâm văn hóa lớn của cả nước, đồng thời tạo cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới.