Theo The Value tối 25/4, vụ trộm xảy ra lúc rạng sáng cuối tuần trước, đến nay chưa có kết quả tìm kiếm. Ba người vượt qua hệ thống báo động, lấy cổ vật từ thế kỷ 16. Đây là bình chế tác dưới thời vua Minh Thế Tông (1507-1567), để hoàng đế ngự lãm.

gom-1-4866-1714095538.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=fKHc2_A-0n-Jlh0dTJZjaA

Chiếc bình họa tiết cá thời Minh bị lấy trộm. Ảnh: The Value

Theo phía bảo tàng, hệ thống báo động hoạt động bình thường, nhân viên gọi cảnh sát ngay sau khi chuông báo động reo nhưng khi cảnh sát đến nơi, kẻ trộm đã trốn thoát. Theo phía cơ quan chức năng, ba kẻ này vạch kế hoạch từ sớm, thủ pháp chuyên nghiệp và tinh vi, toàn bộ quá trình gây án chỉ mất sáu phút. Cảnh sát đang truy tìm tung tích thủ phạm qua trích xuất camera.

Đại diện bảo tàng cho biết chiếc bình hình cá là bảo vật, không thể ước lượng giá trị. Không dễ để kẻ trộm bán cổ vật, vì cả thế giới đều biết đây là đồ lấy cắp từ bảo tàng. Chủ mưu có thể là người mê đồ cổ đến cuồng si nên mới mạo hiểm thuê người lấy trộm.

bao-tang-jpeg-7791-1714095538.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=sfSYDbun6go6Yg63-q7E5w

Bảo tàng Hoàng gia Mariemont. Ảnh: MRM

Tác phẩm thuộc dạng bình ngũ sắc - loại đồ gốm nổi tiếng thời Minh, được giới sưu tầm săn lùng nhờ màu sắc rực rỡ, đường nét sống động. Bụng bình họa tiết cá bơi lội trong lòng nước - kiểu họa tiết chịu ảnh hưởng văn hóa Đạo giáo, tượng trưng cho sự tiêu dao tự tại. Vua Minh Thế Tông cũng là người sùng bái Đạo giáo.

Tác phẩm vốn thuộc sở hữu của tài phiệt Raoul Warocké (1870-1917), ông có được cổ vật trong chuyến thăm Trung Quốc năm 1912. Raoul Warocké kinh doanh nhiều lĩnh vực như đường sắt, khoáng sản, nhiên liệu, năng lượng điện, từng là người giàu nhất nước Bỉ đầu thế kỷ 20.

Khi Raoul Warocké qua đời, phần lớn đồ cổ của ông - bao gồm chiếc bình bị đánh cắp - được quyên tặng cho quốc gia, sau này chúng được tập hợp đưa vào bảo tàng Mariemont.

anh3-9300-1714095538.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=5c8GzWqWqZgHEWTQIEhtKQ

Nhà riêng của Hồ Huệ Xuân từng trưng bày hai chiếc bình họa tiết cá thời Minh. Ảnh: The Value

Phía bảo tàng không đưa ra giá ước tính cho tác phẩm nhưng theo giới đấu giá, cổ vật không dưới 25 triệu USD. Năm 2017, một bình gốm tương tự được gõ búa tại Hong Hong ở mức 210 triệu HKD (25,8 triệu USD), trở thành bình gốm thời Minh đắt thứ ba trong lịch sử đấu giá. Người mua là đại gia ngân hàng Hong Kong Hồ Huệ Xuân.

Trên thế giới, những chiếc bình gốm ngũ sắc hình cá, có nắp đậy thời Minh chủ yếu được lưu giữ trong bảo tàng, số ít thuộc sở hữu tư nhân. Các Bảo tàng Cố cung Bắc Kinh, Bảo tàng Guimet (Pháp), Bảo tàng Nghệ thuật châu Á của San Francisco... bảo quản mẫu bình gốm này.

Như Anh (theo The Value)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022