Thực tế cho thấy, dù chưa chính thức ly hôn, nhưng nếu mối quan hệ ngoài luồng diễn ra suôn sẻ và kéo dài, người vợ rất dễ rơi vào thế bị động, thậm chí bị đẩy đến chỗ phải chấp nhận ly hôn. Vì vậy, điều quan trọng nhất là cần sớm nhìn rõ tình thế, tỉnh táo để không tiếp tục bị cuốn vào vòng luẩn quẩn bất lợi cho mình.

Trước đây, từng có một người vợ tìm đến tôi trong tâm trạng bế tắc khi phát hiện chồng ngoại tình đã hơn ba tháng. Ngay từ những ngày đầu, cô đã nhận ra sự bất thường, hay nói đúng hơn, người đàn ông ấy gần như không hề che giấu việc phản bội.

Anh ta thường xuyên đi sớm về muộn, trái hẳn với thói quen trước kia vốn không quá bận rộn với công việc. Về đến nhà lại chăm chú vào điện thoại, nhắn tin không ngừng, thỉnh thoảng còn cười một mình. Chỉ sau vài ngày, người vợ đã linh cảm có điều không ổn.

Việc xác minh sự thật diễn ra rất nhanh khi cô kiểm tra điện thoại chồng. Người đàn ông không xóa tin nhắn, nội dung trò chuyện với người thứ ba vô cùng lộ liễu. Trên mạng xã hội của “tiểu tam” thậm chí còn xuất hiện hình ảnh chụp chung của hai người.

Khi chắc chắn mình bị phản bội, người vợ không thể kìm nén và làm lớn chuyện. Thế nhưng phản ứng của người chồng lại vô cùng lạnh lùng: anh ta không đồng ý ly hôn, mặc kệ vợ muốn làm gì, còn bản thân vẫn tiếp tục mối quan hệ ngoài luồng. Khi bị vợ chất vấn, gây áp lực quá nhiều, anh ta thẳng thừng dọn ra ngoài và gần như ngày nào cũng ở nhà người thứ ba.

Không chấp nhận tình cảnh đó, người vợ chủ động đề nghị ly hôn. Người đàn ông vẫn không ký đơn, nhưng lại chuyển hẳn sang sống chung với tiểu tam, thậm chí tuyên bố sẽ không quay về nhà, có việc gì cũng đừng tìm đến anh ta nữa.

Muốn hiểu cách giữ hay buông một người đàn ông đã lựa chọn sống cùng người khác, trước hết cần nhìn rõ lý do vì sao anh ta quyết định như vậy.

Trong trường hợp này, có thể thấy người đàn ông vừa say mê người thứ ba, vừa xem nhẹ người vợ. Sự mê đắm thể hiện rất rõ qua việc thay đổi sinh hoạt, liên tục nhắn tin, dành toàn bộ sự chú ý cho mối quan hệ ngoài luồng – đúng kiểu đang trong giai đoạn “say nắng”, bất chấp đó có phải là tình yêu thật hay không.

Còn sự coi thường vợ thể hiện ở chỗ anh ta không sợ bị phát hiện, bị phát hiện rồi cũng không hề áy náy hay dè dặt. Anh ta hiểu rõ rằng vợ khó có khả năng làm gì hơn ngoài việc cãi vã, làm ầm lên. Thậm chí, mỗi lần người vợ gây gổ lại trở thành cái cớ hoàn hảo để anh ta dọn hẳn sang ở với người thứ ba.

Nói cho cùng, bởi vì ở bên tiểu tam, anh ta cảm thấy dễ chịu và hưởng thụ hơn.

Đừng nuôi hy vọng mù quáng vào một người đàn ông đã phản bội. Một người đã quay lưng, liệu còn có thể mang lại điều gì tốt đẹp cho bạn?

Vậy rốt cuộc, trong hoàn cảnh này, người vợ cần làm gì nếu muốn giành lại hoặc bảo vệ chính mình?

2-1549.jpg Nói cho cùng, bởi vì ở bên tiểu tam, anh ta cảm thấy dễ chịu và hưởng thụ hơn.

Trước tiên, người vợ cần tự hỏi bản thân: liệu có thực sự cần níu kéo hay không?

Nếu bạn có điều kiện độc lập, không yêu chồng đến mức mù quáng, và ly hôn là lựa chọn có lợi nhất, hoàn toàn có thể chủ động đi theo con đường này. Lúc đó, hãy “bật đèn xanh” để tiểu tam biết và gây áp lực trước. Khi người đàn ông chủ động đòi ly hôn nhưng bạn không đồng ý, đây mới là thời điểm để thương lượng. Ly hôn thuận tình thường giúp người vợ có lợi hơn về tài sản so với ly hôn qua tòa án.

Ngược lại, nếu không muốn ly hôn, bạn buộc phải níu kéo. Đừng chờ chồng tự rời khỏi tiểu tam, vì khả năng đó rất thấp. Trong các vụ ngoại tình kiểu này, tiểu tam mang lại niềm vui mà người vợ không thể cung cấp. Thêm nữa, người chồng không ngại bị phát hiện hay vợ làm ầm ĩ. Nếu không có biện pháp, hôn nhân có nguy cơ tan vỡ.

Để cứu vãn tình hình, bạn cần chủ động giành lại quyền kiểm soát, tìm cách tách tiểu tam ra và kéo chồng trở về với gia đình. Cách hiệu quả nhất là tạo mâu thuẫn giữa người đàn ông và “tiểu tam”, khiến mối quan hệ ngoài luồng tan vỡ.

4-1549.jpg Để cứu vãn tình hình, bạn cần chủ động giành lại quyền kiểm soát, tìm cách tách tiểu tam ra và kéo chồng trở về với gia đình.

Ba chiêu có thể áp dụng:

  • Kích động “tiểu tam”: Dỗ chồng về muộn hoặc không về gặp tiểu tam. Khi cô ta tự cho mình là “vợ”, sẽ bắt đầu gây sự với anh ta.

  • Đổ thêm dầu vào lửa: Nếu tiểu tam chưa đủ bức xúc, người đàn ông sẽ không chấm dứt ngoại tình. Hãy chủ động khiêu khích, kích thích mâu thuẫn, khiến mỗi lần gặp cô ta là bị tra hỏi, cãi vã, từ đó chồng dần không muốn quay lại.

  • Đề nghị ly hôn đúng thời điểm: Khi người đàn ông đã chán mối quan hệ ngoài luồng và nhận ra nguy cơ mất gia đình, nỗi sợ mất đi những gì quan trọng sẽ khiến anh ta chủ động quay về. Lúc này, chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng trở nên dễ dàng hơn.

Cuối cùng, cần nhớ: tách tiểu tam không chỉ là “đấu” với người thứ ba. Bạn phải vừa kéo chồng về phía gia đình, vừa đẩy tiểu tam ra ngoài. Nếu chỉ tập trung đấu với tiểu tam mà bỏ mặc chồng, bạn sẽ thất bại và chỉ tự làm tổn thương mình.

Người đàn ông đứng về phía tiểu tam giống như quân sư giúp cô ta hiểu rõ bạn từ đầu đến chân. Những lời làm bạn tổn thương thực ra đều do chính anh ta âm thầm trao quyền cho cô ta.

Vì vậy, để giải quyết triệt để ngoại tình, bước đầu tiên là xử lý người đàn ông. Khi anh ta không còn hỗ trợ tiểu tam, thậm chí quay về bên bạn, lúc đó việc đối phó với người thứ ba mới có thể giành phần thắng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022