1. Giữ tiền hưu trí của bạn

Đây là điều quan trọng bậc nhất, cũng là nền tảng căn bản nên tôi đặt lên đầu tiên. Trong xã hội ngày nay, hầu như mọi thứ đều cần đến tiền. Khi bạn già đi và không còn được người khác xem trọng, nếu lại không có tiền, cuộc sống càng khó khăn hơn.

Hãy bảo vệ khoản tiền hưu trí của mình — đó là chỗ dựa vững chắc nhất để bạn sống tự chủ mà không phải trông chờ hay nhờ vả con cái. Nhiều người vì muốn làm vui lòng con nên đã dồn toàn bộ tiền hưu trí cho chúng, để rồi lúc về già không thể nhận lại sự hỗ trợ.

Sự thật là đôi khi con cái rất thực tế. Khi bạn còn tiền, chúng vui vẻ chăm sóc; khi bạn hết tiền, sự gần gũi cũng dần phai nhạt. Bạn thử nghĩ xem, biết bao người già vẫn nhận được tình cảm chỉ vì còn lương hưu, nhưng những ai không còn đồng nào lại dễ trở thành gánh nặng, khiến con cái chán nản, lạnh nhạt.

Cuộc sống vốn dĩ khắc nghiệt, vì vậy bạn cần phải giữ chặt tiền lương hưu — nó không chỉ là tiền, mà còn là phao cứu sinh khi bạn không thể làm ra thu nhập nữa.

3-1141.jpg Đây là điều quan trọng bậc nhất, cũng là nền tảng căn bản nên tôi đặt lên đầu tiên.

2. Chú ý đến sức khỏe của bạn

Sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất. Chỉ khi khỏe mạnh, bạn mới có thể nghĩ đến chuyện vui vầy bên con cháu. Nếu thường xuyên ốm đau, không chỉ chất lượng cuộc sống giảm sút, mà còn tiêu tốn rất nhiều tiền thuốc men.

Người xưa có câu “Không có người con nào hiếu thảo bên giường bệnh lâu ngày,” không hẳn là con cái vô tình, mà vì chúng còn cuộc sống, công việc, và cả con cái của chúng để chăm lo. Bạn không thể bắt con cái dừng mọi thứ để kề cận bên bạn cả ngày.

Do đó, hãy biết chăm sóc bản thân thật tốt, tránh để bệnh tật làm phiền mình và cũng tránh trở thành gánh nặng. Ăn uống điều độ, tập thể dục thường xuyên, giữ tinh thần vui vẻ, và nếu có dấu hiệu bất thường, hãy chủ động đi khám ngay, đừng để bệnh nhẹ trở nặng.

4-1141.jpg Người xưa có câu “Không có người con nào hiếu thảo bên giường bệnh lâu ngày,” không hẳn là con cái vô tình, mà vì chúng còn cuộc sống, công việc, và cả con cái của chúng để chăm lo.

3. Giữ vững “ngôi nhà cũ” của bạn

Khi tuổi già đến, bạn cần ít nhất một nơi để gọi là nhà. Nếu không có nơi trú thân, bạn sẽ sống ra sao? Hơn thế, chủ nhà trọ cũng thường ngại cho người già thuê vì lo ngại chuyện sinh tử.

Bạn có thể muốn sống gần con cái, nhưng không phải con nào cũng sẵn sàng chào đón bạn về ở cùng. Nhiều người trẻ ngày nay không thích cảnh ba thế hệ chung sống, vì vậy bạn cần hiểu và thích nghi, không nên ép buộc.

Một sai lầm thường gặp là trao toàn bộ nhà cửa cho con quá sớm, để rồi con cái trở nên vô tâm, không còn muốn bạn bên cạnh. Kết quả là bạn mất đi cả chốn dung thân lẫn sự tôn trọng.

Vì vậy, dù thế nào, bạn vẫn cần giữ lại nhà cửa và chỉ trao lại khi thật cần thiết. Đó chính là tấm lá chắn an toàn giúp bạn không rơi vào cảnh vô gia cư và bảo vệ bạn trước những bất trắc của tuổi già.

4. Đừng phụ thuộc vào con cái về mặt tinh thần

Mọi tình cảm trên đời đều gắn liền với sự gần gũi, trừ tình cảm giữa cha mẹ và con cái – thứ thường dẫn đến chia xa. Khi con còn nằm trong bụng mẹ, mẹ và con là một thể không tách rời. Nhưng khi con chào đời, đó đã là hai cá thể riêng biệt.

Rồi thời gian trôi qua, con lớn lên, lập gia đình và tự xây dựng tổ ấm của mình. Cha mẹ chỉ có thể lui lại phía sau, không thể cứ mãi nghĩ rằng con vẫn bé bỏng và gắn bó bên mình như ngày xưa. Khi đã trưởng thành và có gia đình, con không thể dồn toàn bộ tình cảm và thời gian chỉ để chăm sóc bạn.

Điều này cũng là nguyên nhân sâu xa của mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu. Nhiều mẹ chồng mang tâm lý “con dâu đã cướp mất con trai mình,” sinh lòng ghen ghét và thể hiện nó qua những chuyện nhỏ nhặt, khiến không khí trong nhà căng thẳng.

Vì vậy, hãy học cách chấp nhận rằng mình không thể phụ thuộc vào con cái về mặt tinh thần. Cách tốt nhất là nhẹ nhàng rút lui, để con sống đúng với cuộc sống của chúng.

5. Có cuộc sống riêng của bạn

Khi đã hoàn thành vai trò nuôi dạy con khôn lớn và giúp chúng dựng xây tổ ấm riêng, cha mẹ nên biết “buông tay.” Điều đó không chỉ giúp con hạnh phúc, mà còn để bạn được sống cuộc đời của riêng mình.

Tuy nhiên, không ít người lớn tuổi vì quá nặng tình cảm mà luôn muốn bám víu, can thiệp vào mọi chuyện của con. Họ không biết rằng càng xen vào chuyện của con thì càng khiến mối quan hệ trở nên rạn nứt. Khi bạn đã già, bạn dễ trở thành gánh nặng nếu không biết tự chăm sóc bản thân và tự tìm niềm vui cho mình.

Con bạn đã trưởng thành, chúng biết phải làm gì để sống tốt. Đừng nghĩ rằng bạn vẫn là trung tâm của con như ngày bé. Thực tế là chúng không thể, và cũng không nên nghe lời bạn tuyệt đối như trước.

Thay vào đó, hãy xây dựng một cuộc sống của riêng bạn. Dành thời gian theo đuổi sở thích, chăm sóc sức khỏe, và biến những ước mơ thời trẻ của mình thành hiện thực. Khi bạn vui khỏe, bạn không chỉ sống vui hơn mà còn trở thành tấm gương tích cực để con cháu noi theo.

6. Giữ khoảng cách vừa đủ với con cái

Khi người ta cần bạn và bạn giúp đỡ đúng lúc, họ sẽ trân trọng và biết ơn. Nhưng nếu bạn cứ nhiệt tình quá mức, ép buộc cả khi không cần, thì họ chẳng những không cảm kích mà còn thấy phiền phức.

Điều này rất đúng với mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Nếu con cần bạn trông cháu và bạn vui vẻ nhận lời, chúng sẽ biết ơn bạn. Nhưng nếu chúng không nhờ mà bạn vẫn cứ xen vào, chúng không chỉ không vui mà còn thấy bạn thật phiền hà.

Vậy nên, đừng cố gắng làm những điều không ai nhờ. Hãy giữ khoảng cách hợp lý, biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lùi. Khoảng cách đúng đắn giúp tình cảm trở nên nhẹ nhàng và quý trọng hơn.

Khi con không cần bạn thì cũng đừng cố làm vừa lòng chúng. Thay vì vậy, hãy tập trung làm vui lòng chính mình.

7. Hãy cởi mở

Khi đã trải qua gần cả đời người, bạn đã chứng kiến đủ vui buồn, gặp đủ mọi loại người. Vậy còn chuyện gì khiến bạn phải quá bận lòng? Nếu bạn không thể thay đổi được mọi thứ thì sao không học cách buông bỏ?

Nếu con cái không vừa ý bạn, không nói chuyện tử tế với bạn, cũng không sao cả. Người phải hối hận sau này là chúng chứ không phải bạn. Bạn đã làm đúng bổn phận của mình, đã trao đi tình thương trọn vẹn. Còn nếu chúng không biết trân trọng thì bạn không cần tự dằn vặt.

Dù sao đi nữa, con vẫn là con bạn sinh ra, nuôi nấng. Nếu chúng có lúc không vui và lỡ lời, bạn cũng đừng quá để tâm. Trong thế giới này, chỉ cha mẹ mới đủ bao dung để chấp nhận cả những phút giây bực dọc của con.

Vì vậy, khi tuổi già đến, hãy biết sống nhẹ nhàng, khoan dung. Đừng quá chấp nhặt hay bận tâm. Hãy để mọi chuyện nhẹ nhàng trôi qua, bạn sẽ thấy tâm hồn mình thanh thản hơn rất nhiều.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022