Đêm trình diễn áo dài nghệ thuật "Hương Sắc Việt Nam" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng SVF Holding và CLB Áo dài Việt Nam tổ chức, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Với sự góp mặt của Phu nhân Tổng Bí thư, Phó Chủ tịch Quốc hội nước, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, đại diện tổ chức quốc tế và hơn 250 khách mời là nghệ sĩ, nhà thiết kế, hội viên Hội LHPN Việt Nam..., chương trình không chỉ là một show diễn thời trang mà còn là bản hòa ca của văn hóa, bản lĩnh và tình yêu quê hương trên từng tà áo dài.

Vinh dự đặc biệt, chương trình có sự hiện diện của Phu nhân Tổng Bí thư – bà Ngô Phương Ly; đồng chí Nguyễn Thị Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; cùng sự tham dự của hơn 250 đại biểu trong nước và quốc tế.
Không chỉ đơn thuần là một trang phục truyền thống, áo dài từ lâu đã là biểu tượng gắn bó với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam – vừa dịu dàng, duyên dáng, vừa kiên cường và sâu sắc. Tại chương trình lần này, tà áo dài không chỉ được tôn vinh trên sân khấu, mà còn trở thành ngôn ngữ kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa giá trị văn hóa và khát vọng phát triển bền vững.

Bộ sưu tập “Hương Sắc Việt Nam” của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam – khắc họa vẻ đẹp thanh cao và khát vọng tự do qua hình tượng chim bồ câu.
Điểm nhấn ấn tượng trong đêm diễn là sự ra mắt bộ sưu tập “Hương Sắc Việt Nam” của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam. Lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh chim bồ câu – biểu trưng của Hội LHPN Việt Nam – BST là lời tri ân gửi đến phụ nữ Việt: những người đang từng ngày làm chủ cuộc đời mình, lan tỏa lòng nhân ái và xây dựng tương lai bằng bản lĩnh, sự tử tế và khát vọng tự do.

Họa tiết chim bồ câu được thêu tay tinh tế trên nền lụa cao cấp.
Với kỹ thuật thêu tay thủ công kết hợp công nghệ in 8D hiện đại, từng thiết kế trong BST không chỉ mang tính thẩm mỹ cao mà còn chứa đựng chiều sâu văn hóa và thông điệp xã hội. Họa tiết chim bồ câu bay lượn giữa nền trời sắc Việt như một lời thì thầm nhẹ nhàng nhưng kiên định: phụ nữ Việt hôm nay đã sẵn sàng để bước ra thế giới, bằng chính giá trị của mình.

Với vẻ đẹp trong trẻo và phong thái tự tin, hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy như hóa thân thành biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới - vừa gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, vừa truyền tải tinh thần hội nhập và phát triển.
Không dừng lại ở thời trang trình diễn, chương trình còn giới thiệu hơn 40 bộ sưu tập của các nhà thiết kế nữ trẻ – những người từng trưởng thành từ dự án “Khởi nghiệp từ Áo dài” do Hội LHPN Việt Nam triển khai.

Các thiết kế của hơn 40 nhà thiết kế nữ, trưởng thành từ chương trình “Khởi nghiệp từ Áo dài”, là minh chứng sống động cho nỗ lực của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong việc trao quyền, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững thông qua di sản văn hóa.
Mỗi bộ sưu tập là một câu chuyện thành công từ niềm đam mê áo dài, là sự kết tinh giữa sáng tạo cá nhân và giá trị văn hóa dân tộc, cho thấy khả năng ứng dụng mạnh mẽ của áo dài trong môi trường sống, làm việc và kinh doanh của phụ nữ hiện đại.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam người đã có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy các hoạt động tôn vinh áo dài và nâng cao vai trò phụ nữ, thể hiện sự đồng hành tâm huyết với các giá trị mà Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đang xây dựng và phát triển.
Chương trình được đạo diễn dàn dựng công phu, quy tụ dàn người mẫu, hoa hậu, nghệ sĩ và vũ công chuyên nghiệp. Mỗi bước catwalk là một bước kể chuyện – kể về người phụ nữ Việt Nam hôm nay: độc lập nhưng mềm mại, tự do nhưng đầy gắn kết với cội nguồn.
Không gian nghệ thuật kết hợp âm nhạc, ánh sáng và sân khấu hiện đại đã mang đến cho khán giả một trải nghiệm thị giác đầy xúc cảm, nơi tà áo dài không chỉ “bay lên” trong nghệ thuật mà còn “lan tỏa” trong tâm thức cộng đồng.

Các lãnh đạo, đại biểu, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam, cùng dàn người mẫu và khách mời danh dự cùng xuất hiện trên sân khấu, tạo nên khoảnh khắc đẹp, khép lại chương trình áo dài nghệ thuật “Hương Sắc Việt Nam” trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy cảm xúc.
Chương trình đã khép lại trong những tràng vỗ tay không dứt, những thông điệp của chương trình sẽ còn đọng lại mãi: “Phụ nữ Việt Nam không chỉ giữ gìn truyền thống, mà còn chủ động kiến tạo tương lai bằng trí tuệ, lòng nhân ái và tinh thần đổi mới không ngừng”.