Phương Mỹ Chi kết hợp giọng ca người Trung Quốc Khả Lâu, trong tiết mục mash up bản hit Túy âm và Lục hải vi vương. Phương Mỹ Chi đưa thêm một đoạn cải lương vào giữa tiết mục, đồng thời thể hiện một đoạn lời tiếng Việt được viết riêng cho ca khúc tiếng Trung Lục hải vi vương. Nhằm tiếp tục truyền tải thông điệp lan tỏa văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế, giọng ca sinh năm 2003 đầu tư lớn cho tạo hình, bên cạnh giọng hát.

Phương Mỹ Chi mang trang phục lồng ghép hình ảnh cánh cò đến sân khấu bán kết Sing! Asia.

Nữ ca sĩ tích cực quảng bá văn hóa Việt Nam.
Như các vòng thi trước đó, Quyên Phương - chị gái của Phương Mỹ Chi - tiếp tục đồng hành cùng cô trên sân khấu lần này. Nữ stylist cho biết cả êkíp chỉ có 7 ngày để thực hiện các khâu: Lên ý tưởng, liên hệ trao đổi nhà thiết kế, chờ bản vẽ, hoàn thiện trang phục, fitting và điều chỉnh đồ. Thay vì chọn những bộ cánh có sẵn, Quyên Phương muốn em gái có trang phục "đo ni đóng giày" với kiểu dáng ấn tượng nhất, vì vậy cô quyết định kết hợp cùng NTK Hòa Nguyễn để sáng tạo đầm riêng cho tiết mục.
Theo NTK Hòa Nguyễn, trang phục của Phương Mỹ Chi có tên The Heron's Hymn với ý tưởng chủ đạo từ hình ảnh cánh cò, mang thông điệp giấc mơ Việt Nam bay xa. "Khi đưa văn hóa Việt Nam ra quốc tế, điều khó nhất không phải là làm cho giống truyền thống, mà làm sao để truyền thống ấy có thể vang lên bằng ngôn ngữ đương đại, sống động và có hồn", Hòa Nguyễn chia sẻ. Để thực hiện mong muốn đó, cô tạo cho Phương Mỹ Chi chiếc đầm với phần cổ dựng lấy cảm hứng từ áo dài, tà dưới mềm bay, chất liệu mỏng tựa như cánh cò. Một bên vai đính kết lông vũ và hàng trăm hạt kim sa tỉ mỉ tăng độ mềm mại, nổi bật. Nhằm lồng ghép yếu tố hiện đại mang tinh thần Gen Z, nhà thiết kế thêm các chi tiết như thắt lưng ngang ngực, găng tay ren đỏ nổi bật.

Quá trình hoàn thiện trang phục của Phương Mỹ Chi
Stylist Quyên Phương chia sẻ bộ cánh được thực hiện gấp rút chỉ trong hai ngày. Khi lên sân khấu, Phương Mỹ Chi tạo nên tổng thể nữ tính, nhẹ nhàng cùng đôi cao gót và kiểu tóc đính lông vũ đồng điệu.
Phương Mỹ Chi luôn đặt mục tiêu đưa màu sắc văn hóa Việt Nam ra sân khấu quốc tế. Tại những phần thi trước đó, ca sĩ cũng đầu tư trang phục chỉn chu, lồng ghép các yếu tố truyền thống quê hương. Trong đêm thi tứ kết, cô diện đầm lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen. "Em xinh" còn mang áo dài cách tân, áo tứ thân, nón quai thao... lên sân khấu theo những cách mới lạ. Cách tiếp cận trang phục của Mỹ Chi giúp tiết mục không chỉ thu hút về phần nghe mà còn phần nhìn. Cố vấn trực tuyến Ảnh Học Thành cho rằng Phương Mỹ Chi "biết hợp nhất tất cả yếu tố - thiết kế trang phục, phong cách sân khấu - thành màn trình diễn hoàn thiện".

Tạo hình của Phương Mỹ Chi nhận được nhiều lời khen.
Sau bán kết một của chương trình, Phương Mỹ Chi sẽ tiếp tục bước vào vòng thi bán kết hai. Sing! Asia là chương trình truyền hình lần đầu ra mắt của Trung Quốc. Qua từng trạm tại các quốc gia trong khu vực, chương trình tìm kiếm những giọng ca tài năng, phần nhiều là tân binh, của nhạc đàn châu Á. Tại tứ kết, các ca sĩ được ghép cặp đối kháng. Vào bán kết, họ thi theo hình thức cặp song ca.
Trang Shaelyn