Gió ngang khoảng trời xanh do Lê Đỗ Ngọc Linh đạo diễn, được chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng của Trung Quốc 30 chưa phải là hết. Phim lên sóng đến tập 15, gây chú ý với câu chuyện xung quanh Mỹ Anh (Phương Oanh đóng) - quý cô một con khá giả.
Để tìm các cơ hội làm việc cho chồng và công ty, Mỹ Anh tìm cách nhập hội phu nhân quy tụ các phú bà quyền lực, giàu có. Phân cảnh Mỹ Anh tham dự bữa tiệc ra mắt các phú bà gây sốt trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem cũng như quan tâm, bàn tán. Nhiều khán giả so sánh cảnh quay này với phiên bản gốc của Trung Quốc, từng tạo nên hiện tượng mạng cách đây 5 năm.

Cảnh quay khoe đồ hiệu gây sốt trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'.

Những chiếc Chanel, Dior được dàn phú bà bản Việt sử dụng.
Ở cảnh quay gây sốt, bốn phu nhân trong hội của Mỹ Anh đồng loạt khoe những chiếc túi xách xa xỉ để chứng minh cuộc sống thượng lưu. Trong khi họ sử dụng những mẫu túi trên dưới vài trăm triệu đồng của Chanel, Dior, Mỹ Anh "lép vế" hơn với thiết kế bình dân Jacquemus khoảng 15 triệu đồng. Dù tạo được sự khác biệt về địa vị của Mỹ Anh và những người còn lại thông qua đẳng cấp dùng hàng hiệu, phân đoạn này vẫn bị cho chưa xứng tầm khi so sánh với bản gốc Trung Quốc.
Trong 30 chưa phải là hết, nhân vật Cố Giai (Đồng Dao đóng) xấu hổ vì chiếc túi Chanel khoảng 7.200 USD cô mang theo trở thành món đồ rẻ tiền khi đặt cạnh loạt túi xách Hermes đắt đỏ của hội phụ nữ giàu có. Khi đăng ảnh lên mạng xã hội, các quý bà cắt Cố Giai ra khỏi khung hình, tỏ ý khinh thường cô không cùng đẳng cấp.

Dàn Hermes hàng chục nghìn USD trong bản gốc Trung Quốc.
Trong nhóm các quý bà thượng lưu, người phụ nữ đứng ở vị trí trung tâm sở hữu chiếc túi đắt nhất thế giới - Himalayan Crocodile Birkin, được làm từ da cá sấu bạch tạng, giá hơn 64.000 USD. Đắt thứ hai là túi Kelly da cá sấu màu tím giá khoảng 39.800 USD. Bốn chiếc túi còn lại đồng giá hơn 11.000 USD.
Theo Sina, cảnh quay bám sát thực tế một bộ phận thượng lưu, đánh giá đẳng cấp qua việc dùng hàng hiệu, trong đó Hermes luôn được coi là "tuyên ngôn" của giới tinh hoa, quý tộc. Sự xuất hiện của hàng loạt mẫu Hermes đình đám giúp phân cảnh được khen "đã mắt", trở thành một biểu tượng về thời trang trên phim truyền hình. Khi so với dàn Hermes trong phim Trung Quốc, những thiết kế Chanel, Dior mà bản Việt Nam sử dụng bị nhận xét chưa cùng đẳng cấp.
"Bản phim Việt Nam chưa làm toát lên nét sang trọng, đẳng cấp của các phú bà"; "Mấy chiếc túi xách trong phim tuy đắt thật nhưng không phải là đồ hiệu hiếm, cũng chưa thể hiện được đẳng cấp thượng lưu như Hermes"; "Túi và trang phục của các nhân vật chưa liên quan"; "Các phú bà phim Trung xách Hermes ở cổ tay đúng chất thượng lưu, các mẫu trong phim đều có quai dài, chưa thích hợp để cầm tay như cách các diễn viên sử dụng"..., một số khán giả bình luận.
Từ trước đến nay, việc sử dụng hàng hiệu trên phim truyền hình Việt Nam không hiếm, tuy nhiên các diễn viên hầu hết đều sử dụng chính các thiết kế trong tủ đồ của mình. Trong Gió ngang khoảng trời xanh, Phương Oanh tận dụng chủ yếu trang phục có sẵn, bên cạnh đó là những thiết kế đồ hiệu của cô. Ở cảnh quay của các phú bà, những thiết kế mà dàn phú bà này sử dụng cũng là của Phương Oanh, được cô sắm khoảng 5 năm trở lại đây.

Phương Oanh mang túi hiệu của chính mình lên phim.
Một stylist chuyên chuẩn bị trang phục cho các phim truyền hình cho biết khâu bảo quản phục trang trong quá trình quay phim không dễ dàng. Với những thiết kế đồ hiệu, họ thường phải cử số người gấp đôi để giữ gìn, bảo quản, chuẩn bị đúng đồ với raccord. Không ít trường hợp bị hư hỏng trang phục, túi xách trong quá trình quay phim, vì vậy để có sự xuất hiện của những thiết kế xa xỉ trên màn ảnh không phải điều dễ dàng.
Trang Shaelyn