Ngày 17/4, trả lời VnExpress, bác sĩ Phạm Văn Phúc, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết ca nặng chủ yếu là người cao tuổi, người có bệnh nền.

"Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi về độc lực của virus đợt này, chưa thể nói trước điều gì", bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực nói, thêm rằng triệu chứng ban đầu của các ca nhiễm mới không thay đổi so với các năm trước, chủ yếu là ho, sốt, mệt mỏi, đau nhức cơ thể.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là tuyến cuối điều trị bệnh truyền nhiễm tại phía Bắc, chủ yếu tiếp nhận bệnh nhân nặng. Những ngày qua số bệnh nhân nặng tại đây tăng nhanh, chỉ trong vài ngày từ khoảng 10 ca lên 20 ca.

Cùng ngày, trong công văn gửi các cơ sở y tế, Bộ Y tế nhìn nhận tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp. Hôm nay số ca nhiễm cả nước lần đầu tiên trong hơn một năm qua vượt trên 1.000. Ba ngày trước ghi nhận tổng cộng 2.272 ca mới, trung bình mỗi ngày có 757 ca. Số ca nặng tăng, từ 28 ca hôm 15/4, một ngày sau lên 38.

Phân tích 639 ca nhiễm mới trong những ngày qua, lấy từ hệ thống thông tin bệnh nhân do các địa phương báo cáo, Bộ Y tế ghi nhận hơn 30% trên 50 tuổi, số nhập viện tăng trong đó có 10 ca nặng. Dữ liệu không công bố số nhập viện là bao nhiêu phần trăm. Phần lớn bệnh nhân có triệu chứng nhẹ.

Bộ Y tế đề nghị bệnh viện lấy mẫu bệnh phẩm những ca nặng để giải trình tự gene virus tìm biến chủng cũng như đánh giá mức độ nặng. Trường hợp bệnh nhân có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhân âm tính nhưng vẫn nghi Covid-19, bệnh viện được khuyến cáo tiến hành xét nghiệm PCR nhằm chẩn đoán chính xác, tránh bỏ sót ca nhiễm khiến dịch lan rộng.

quyn4304-1631585793-1681733379-6136-1681733392.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=hnysj872isAN4vQi9XHZCQ

Bác sĩ chăm sóc bệnh nhân Covid hồi tháng 9/2021. Ảnh: Như Quỳnh

Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở y tế chủ động ứng phó, bảo đảm cấp cứu, chăm sóc cho bệnh nhân, phát hiện sớm tình trạng chuyển nặng để xử trí kịp thời, hạn chế thấp nhất ca tử vong. Đồng thời, cơ sở y tế dự trù thuốc, oxy y tế, trang thiết bị, vật tư phù hợp với các kịch bản dịch có thể xảy ra.

Hệ thống hỗ trợ điều trị Covid giữa các tuyến cũng được kích hoạt lại. Bệnh viện tuyến tỉnh tăng cường hội chẩn với tuyến trên để xin ý kiến chuyên môn điều trị bệnh nhân, hạn chế chuyển tuyến trên trừ trường hợp ca bệnh vượt quá khả năng chuyên môn.

Các cơ sở điều trị kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm dịch bệnh trong bệnh viện, bảo vệ người bệnh thuộc nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi, bệnh nhân ở khu hồi sức tích cực, tim mạch, thận nhân tạo, phẫu thuật.

Hà Nội là địa phương ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất trong đợt này. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã lấy 10 mẫu bệnh phẩm tại 6 quận, huyện, thị xã, gồm Hoàng Mai, Thường Tín, Sơn Tây, Ba Vì, Ứng Hòa, Thanh Oai, gửi Bệnh viện Bạch Mai giải trình tự gene virus tìm biến chủng mới. Hiện, chưa có kết quả giải trình tự gene số mẫu này.

Hôm 14/4, TP HCM công bố xuất hiện biến chủng mới của Omicron là XBB.1.5. Đây là biến chủng có đặc tính lây lan nhanh, nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng về tăng ca nặng.

Lê Nga

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022