Theo thống kê của Bộ Y tế, khoảng 7,7% dân số Việt Nam gặp vấn đề vô sinh, hiếm muộn. Trong khi đó, chi phí điều trị cao nhưng chưa được bảo hiểm y tế chi trả. Đặc biệt, nhóm lao động phổ thông như công nhân, nông dân, người làm nghề tự do thường không đủ điều kiện tài chính để tiếp cận dịch vụ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), dù luôn mong mỏi có con.

bs-ly-thien-trung-truong-trung-tam-ivf-quoc-anh-tu-van-benh-nhan-1-1-17482479804942054309317-1748249911694-1748249911932502257322.jpg

B.S Lý Thiện Trung – chuyên gia với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực IVF là người phụ trách chuyên môn.

Trong bối cảnh tỷ suất sinh thấp và xu hướng giảm dân số đang là vấn đề dài hạn của Việt Nam, IVF Quốc Ánh được kỳ vọng sẽ trở thành một giải pháp y tế cộng đồng hiệu quả, hỗ trợ các cặp vợ chồng hiếm muộn nhưng thu nhập thấp thực hiện giấc mơ sinh con, góp phần tăng tỷ suất sinh ở nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất. Đồng thời, chính sách nhà nước đang khuyến khích phụ nữ dưới 35 tuổi có đủ hai con. Với những phụ nữ khó có con, cần có giải pháp hỗ trợ sớm, kịp thời, để họ không bỏ lỡ thời điểm vàng sinh sản. Dự án được xây dựng với mục tiêu nhân văn và bền vững, dưới sự cố vấn chuyên môn từ Bệnh viện Mỹ Đức – đơn vị y tế nổi bật tại Việt Nam trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, nổi tiếng với phương pháp IVF tiên tiến, được cộng đồng y khoa trong nước và khu vực Châu Á công nhận.

Theo BS Lý Thiện Trung, Trưởng Đơn nguyên Hỗ trợ sinh sản - Trung tâm IVF Quốc Ánh, trước đây, nhiều người vẫn nghĩ thụ tinh trong ống nghiệm là một phương pháp điều trị đắt tiền. Điều này làm cho những bệnh nhân hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn cảm thấy chi phí là rào cản lớn.

Tại IVF Quốc Ánh, các bác sĩ luôn cân nhắc, lựa chọn những phác đồ điều trị hợp lý, làm sao để vừa giảm chi phí tối đa cho bệnh nhân, mà vẫn giữ được hiệu quả điều trị tốt nhất.

gs-bs-nguyen-thi-ngoc-phuong-tai-buoi-ra-mat-trung-tam-ivf-quoc-anh-17482473800191004366993-1748249915169-17482499203192131750586.jpg

GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng (đứng thứ 3 từ trái sang) tại buổi ra mắt trung tâm IVF.

Tại buổi ra mắt, GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng - bác sĩ tiên phong mang kỹ thuật IVF về Việt Nam cho biết: "Mình đem kỹ thuật cao từ nước ngoài về, đâu phải chỉ để phục vụ cho những người có điều kiện kinh tế, nếu chỉ vậy thì chưa gọi là nhân đạo. Mình phải làm sao để người nghèo cũng có cơ hội được điều trị. Tôi nghĩ đây là điều rất đáng quý, nhất là với bà con lao động ở khu vực xung quanh, công nhân, người thu nhập thấp. Nhiều người nghe nói điều trị hiếm muộn tốn cả 100 - 120 triệu thì không dám nghĩ tới việc điều trị nữa. Vậy là bao nhiêu gia đình mất đi cơ hội có con, mất luôn hạnh phúc".

GS-TS cũng đưa ra lời khuyên: “Các cặp vợ chồng nếu mong con một, hai năm rồi mà chưa có, thì nên đi khám sớm. Đừng để trễ, vì tuổi người phụ nữ càng lớn thì khả năng có con sẽ càng khó hơn”.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022