Ngày 22/7, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) nêu thông tin trên. Trong số 13 lô mỹ phẩm bị thu hồi, 8 lô có công thức không khớp với hồ sơ công bố. Các sản phẩm này mang nhãn Image và Image Skincare, do công ty Image International Manufacturing, LLC sản xuất; Công ty TNHH thương mại Minh Khương (TP HCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.
Nhóm thứ hai gồm 5 lô sản phẩm sử dụng các cụm từ gây hiểu lầm cho người tiêu dùng rằng đây là thuốc. Nhãn phụ của các sản phẩm này có những tuyên bố như "giảm viêm, chống oxy hóa mạnh, ngăn ngừa vi khuẩn", "làm lành tổn thương, chậm quá trình lão hóa" và "kháng khuẩn, đảm bảo tính toàn vẹn hàng rào bảo vệ da".
Các sản phẩm bị thu hồi chủ yếu là các loại sữa rửa mặt, serum dưỡng da và các sản phẩm chăm sóc da khác, như sau:
- IlumaTM IntenseExfoliating Cleanser (chai 113g)
- Ageless Total Facial Cleanser (chai 177ml)
- I-Peel Lightening Lift® Peel Forte (chai 118ml)
- Image Skincare The Max Serum (chai 30ml)
- Image Skincare The Max Creme (hộp 48g)
- Vital C Hydrating Hand And Body Lotion (chai 170g)
- Image Md Youth Serum (chai 30ml)
- Clear Cell Salicylic Gel Cleanser (chai 177ml)
Sở Y tế địa phương cần thông báo cho các doanh nghiệp ngừng ngay việc kinh doanh và sử dụng các sản phẩm nêu trên. Các đơn vị phải trả lại sản phẩm cho cơ sở cung ứng, đồng thời thu hồi và tiêu hủy hàng vi phạm.
Ngoài ra, Cục Dược thu hồi 8 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với các sản phẩm vi phạm. Cơ quan này cũng quyết định tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm từ công ty Minh Khương trong 6 tháng tới.

Kem dưỡng da kém chất lượng có thể gây tổn thương da. Ảnh: Pexels
Các chuyên gia y tế cảnh báo sản phẩm không đúng công thức có thể chứa thành phần không an toàn, gây nguy cơ phản ứng phụ và giảm hiệu quả bảo vệ sức khỏe. Đặc biệt, sản phẩm kém chất lượng có thể gây kích ứng, dị ứng, tổn thương da lâu dài và nguy cơ nhiễm độc do hấp thụ chất độc hại qua da.
Thời gian qua, nhà chức trách phát hiện nhiều vi phạm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thu hồi và tiêu hủy nhiều thuốc, mỹ phẩm giả hoặc kém chất lượng. Trong tháng 6, Cục Dược kiểm tra đột xuất 38 cơ sở và phát hiện 17 cơ sở vi phạm. 20 tỉnh thành kiểm tra 865 cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh, phát hiện 48 cơ sở vi phạm.
Lê Nga