Ngày 22/7, đại diện Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương nhận định đây là một ca sinh ít gặp, đòi hỏi sự hỗ trợ y tế khẩn cấp ngay lập tức để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Ở các nước phát triển, tỷ lệ đẻ rơi khoảng từ 0,1% đến 1,8%. Con số này có thể cao hơn ở các nước đang phát triển.

Sản phụ mang thai lần hai, xuất hiện cơn co tử cung từ sáng sớm. Tuy nhiên, khi vừa lên xe, chị bất ngờ vỡ ối, đau bụng dồn dập. Khi tới cổng bệnh viện, đầu thai nhi đã ra khỏi âm đạo.

Các bác sĩ và nữ hộ sinh lập tức đưa sản phụ vào phòng sinh cấp cứu. Sau 3 phút hỗ trợ tích cực, bé trai nặng 3,3 kg đã chào đời an toàn, sức khỏe mẹ và bé ổn định. Sản phụ cũng được các bác sĩ hỗ trợ tiếp tục các khâu hậu sản như bóc nhau, cầm máu.

d6dd378bc8c0419e18d1-175314831-8445-8813-1753148380.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=dFFzFOKE7mXi_TnS40_11w

Em bé chào đời khỏe mạnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Bùi Thị Dịu, Khoa Sản, cho biết đây là trường hợp "đẻ rơi" may mắn nhờ đội ngũ y tế phản ứng kịp thời. Nếu chậm trễ, sản phụ có thể đối mặt nguy cơ tai biến sản khoa như ngạt sơ sinh, băng huyết sau sinh hoặc nhiễm trùng hậu sản.

Theo các bác sĩ, thai phụ từng sinh con dễ chuyển dạ nhanh. Thời gian chuyển dạ sinh con lần đầu của một sản phụ trung bình kéo dài từ 6 đến 12 giờ. Ở lần sinh sau, thời gian chuyển dạ nhanh hơn bởi âm đạo đã co giãn tốt hơn.

Do đó, phụ nữ mang thai cần thăm khám định kỳ và đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu chuyển dạ để được theo dõi, hỗ trợ kịp thời, đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

Thúy Quỳnh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022