Tiến sĩ Primrose Freestone, giáo sư vi sinh lâm sàng tại Đại học Leicester, cho biết vi khuẩn trong phân có thể dễ dàng bám vào điện thoại trong môi trường phòng tắm. Trong số đó có E. coli, gây tiêu chảy và đau bụng; Pseudomonas, gây nhiễm trùng máu và phổi. Dù đã rửa tay bằng xà phòng, vi khuẩn vẫn quay trở lại tay nếu chạm vào điện thoại chưa được làm sạch.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo không nên sử dụng điện thoại khi đang đi vệ sinh, đồng thời cần vệ sinh thiết bị thường xuyên bằng khăn lau tẩm cồn.

"Tới một lúc nào đó, điện thoại sẽ bị nhiễm bẩn, vì vậy việc khử trùng định kỳ là một ý tưởng tốt", bà Freestone nói, cho biết bản thân thường lau điện thoại hai lần mỗi tuần.

Một trong những mối nguy lớn trong nhà vệ sinh là hiện tượng "luồng khí thải từ bồn cầu". Khi xả nước, một luồng khí chứa vi khuẩn và chất thải không thể nhìn thấy bằng mắt thường bị đẩy mạnh ra ngoài. Theo nghiên cứu của Đại học Colorado Boulder, các hạt này có thể di chuyển trong phạm vi 1,5 mét chỉ trong 8 giây, khiến mọi vật thể trong vùng lân cận như sàn nhà, tường hoặc bệ cửa đều có nguy cơ nhiễm bẩn. Ngay cả khi đóng nắp bồn cầu, luồng khí này vẫn tồn tại.

Nghiên cứu khác năm 2021 cho thấy các giọt khí dung chứa nước tiểu, phân, chất nôn và virus có thể tồn tại trong không khí ở độ cao ngang miệng đến 20 giây sau khi xả nước bồn cầu. Hàng chục nghìn hạt bị phun vào không khí, bay lên cao vài mét và lơ lửng trước khi rơi xuống bề mặt. Các giọt này có thể mang mầm bệnh, bao gồm Covid-19, vốn đã được phát hiện còn sống trong phân người.

pexels-miriam-alonso-7622583-1-1408-5840-1750686933.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=-NFE2hb2u8VfDABMLAUOqw

Một người đang sử dụng điện thoại khi đi vệ sinh. Ảnh: Pexel

Giáo sư Freestone nhấn mạnh, điện thoại nên được đặt xa bồn cầu hoặc tốt nhất là không mang vào nhà vệ sinh. Các bề mặt như xà phòng, vòi nước, chậu rửa, tay nắm cửa, thảm phòng tắm... đều có thể mang vi khuẩn phân.

Trong số các thói quen xấu, việc đặt điện thoại xuống sàn nhà vệ sinh được coi là nguy hiểm nhất. Lý do là vi khuẩn từ chất thải có thể tồn tại trên sàn trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày nếu không được khử trùng thường xuyên. Ngay cả các vị trí tưởng an toàn như bệ cửa sổ hay bồn chứa nước cũng không tránh khỏi nguy cơ.

Giáo sư Freestone thừa nhận rời khỏi điện thoại, kể cả trong thời gian ngắn, là điều không dễ với nhiều người. Trong trường hợp bất khả kháng, chẳng hạn cần giữ liên lạc quan trọng, lời khuyên là để điện thoại trong túi thay vì cầm trên tay.

Điện thoại di động là một trong những vật dụng tiếp xúc thường xuyên, có nguy cơ nhiễm khuẩn cao tương đương tay nắm cửa, công tắc đèn hay vòi nước. Vì vậy, việc rửa tay kỹ lưỡng trước và sau khi sử dụng là điều cần thiết. Nên dùng khăn lau tẩm cồn 70% hoặc dung dịch xà phòng nhẹ để vệ sinh thiết bị, tránh ngâm nước hoặc sử dụng hóa chất mạnh nếu thiết bị không có khả năng chống nước.

Thục Linh (Theo Daily Mail)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022