Ngày 9/3, bác sĩ Nguyễn Trung Đạo, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết sản phụ mang thai lần đầu, nhập viện trong tình trạng vỡ ối non, nhiễm trùng nặng song cổ tử cung vẫn đóng chặt.

Bác sĩ mổ sinh cấp cứu, bé trai chào đời trước, nặng 1,5 kg. Bé thứ hai vẫn còn trong bọc ối, các bác sĩ phải rạch túi nước ối đưa bé gái ra ngoài, khỏe mạnh, nặng 1,6 kg. Hiện, cả sức khỏe hai bé đều ổn định.

Thông thường, trước khi bé chào đời, túi ối sẽ vỡ dưới tác động của những cơn co bóp tử cung trong quá trình chuyển dạ của người mẹ hoặc các thao tác của bác sĩ trong quá trình sinh. Trường hợp trẻ chào đời trong túi ối còn nguyên được dân gian gọi là "đẻ bọc điều", tức em bé sinh ra cùng túi ối nguyên vẹn được xem là dấu hiệu của sự may mắn. Những trẻ chào đời như thế này được cho là sẽ gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống về sau.

Đẻ bọc điều rất hiếm gặp, chiếm tỷ lệ 1/80.000 ca sinh nở. Ca song thai mà có một bé chào đời với toàn bộ cơ thể vẫn nằm nguyên trong bọc ối lại càng hiếm gặp hơn, theo bác sĩ Đạo.

img-0240-1678352543-7506-1678352557.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=vaeGbCB70huULqcgU24fdw

Em bé chào đời còn nguyên trong bọc ối. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Minh An

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022