Người đàn ông quê Ninh Bình vào Bệnh viện Việt Đức khám với các triệu chứng như rối loạn đại tiện, mót rặn liên tục, đại tiện ra máu, sụt cân nhanh trong ba tháng gần đây. Kết quả soi đại tràng phát hiện một khối u to nằm ở trực tràng, cách hậu môn khoảng 10 cm và khối u thứ hai nằm ở đại tràng bên phải kích thước nhỏ hơn khoảng 2 cm.

Theo PGS.TS Phạm Hoàng Hà, Trưởng Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, việc chẩn đoán đồng thời ung thư trực tràng và đại tràng là một tình huống ít gặp, với tỷ lệ chỉ khoảng 2-5% trong số các ca ung thư đại trực tràng.

Sau khi hội chẩn chuyên khoa, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi để cắt bỏ đoạn đại tràng và trực tràng chứa khối u, đồng thời lấy toàn bộ hạch di căn trong ổ bụng. Các bác sĩ đã loại bỏ thành công khối u, bảo tồn chức năng và giúp người bệnh hồi phục.

img-5909-jpg-1753408893-175340-8359-4059-1753409468.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=hn6NgB5jTPrqUzKu2c4iBA

Các bác sĩ phẫu thuật cắt khối u cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ung thư đại trực tràng là bệnh ung thư đường tiêu hóa có tỷ lệ mắc nhiều nhất. Theo GLOBOCAN 2022, loại ung thư này đứng thứ 4 về tỷ lệ mắc mới và đứng thứ 5 về tỷ lệ tử vong do ung thư. Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận gần 17.000 ca mới, hơn 8.000 người tử vong. Bệnh có dấu hiệu mơ hồ nên người bệnh thường bỏ sót, không đi khám.

Ở giai đoạn sớm, bệnh nhân chỉ cần điều trị qua nội soi, hiệu quả điều trị cao, hồi phục nhanh. Ngược lại, giai đoạn muộn, người bệnh thường phải trải qua cuộc phẫu thuật lớn, điều trị phức tạp hơn. Các tổn thương tiền ung thư hay polyp đại trực tràng khi phát hiện sớm hoàn toàn có thể cắt bỏ, nhờ đó chữa khỏi bệnh. Nếu phát hiện sớm, tỷ lệ sống 5 năm có thể lên tới trên 90%.

Theo khuyến cáo mới nhất từ Liên chi hội Nội soi Tiêu hóa Việt Nam, người dân trên 45 tuổi, nếu có các dấu hiệu như rối loạn đại tiện, rối loạn phân, gia đình có tiền sử ung thư, cần tầm soát ung thư đại trực tràng để phát hiện sớm bệnh, nâng cao hiệu quả điều trị.

Phương pháp hiệu quả nhất là nội soi đại trực tràng, giúp phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư và các dấu hiệu bất thường, loại bỏ các polyp, sinh thiết làm mô bệnh học.

Lối sống hiện đại với chế độ ăn nhiều thịt đỏ, ít chất xơ, lười vận động, hút thuốc, uống rượu... là yếu tố thúc đẩy nguy cơ. Vì vậy, mọi người nên duy trì chế độ ăn giàu chất xơ, hạn chế thịt đỏ và đồ chế biến sẵn. Tập thể dục 30 phút/ngày để kích thích nhu động ruột. Tránh thuốc lá và rượu bia và tuân thủ lịch sàng lọc dựa trên nhóm nguy cơ.

Lê Nga

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022