Từ bỏ ước mơ sân cỏ vì não mô cầu
Catherine Nordey nhớ mãi ngày định mệnh xảy ra vào tháng 4/2019. Con trai bà, Flavio Da Pozzo (17 tuổi) đang là một cầu thủ trẻ đầy triển vọng của Pháp và đứng trước cơ hội ký hợp đồng với một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp thì biến cố ập đến.

Flavio phải từ bỏ giấc mơ sân cỏ vì căn bệnh não mô cầu quái ác. Ảnh: Võ Thoại
Flavio bắt đầu sốt, đau nhức cơ thể nhưng bệnh nhanh chóng chuyển nặng khiến đầu gối chuyển sang xanh tím, không thể đi lại được. Khi nhập viện, anh được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn não mô cầu, cơ hội sống sót chỉ 1%, buộc phải cắt bỏ một chân để để giữ lại mạng sống.

Bà Catherine Nordey nói về căn bệnh khiến ước mơ bóng đá chuyên nghiệp của con vụt tắt. Ảnh: Nhân Lê
Nhìn con từ chàng trai lành lặn, tương lai đang rộng mở trở thành người khuyết tật, bà Catherine Nordey ngậm ngùi chia sẻ về những gì đã qua, và thầm ước mình có thể biết sớm hơn về giải pháp phòng ngừa. Vực dậy từ nỗi đau, bà cùng con trai chia sẻ câu chuyện của mình trên nhiều phương tiện truyền thông như một lời cảnh tỉnh về căn bệnh có thể cướp đi mọi thứ chỉ trong 24 giờ và tầm quan trọng của việc tiêm vaccine phòng bệnh.

Flavio từng là một cầu thủ trẻ đầy triển vọng đã phải đánh đổi ước mơ của mình sau 24 giờ nhiễm vi khuẩn não mô cầu. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nằm trong nỗ lực đẩy lùi bệnh do não mô cầu, từ năm 2023, hãng dược phẩm Sanofi cùng Quỹ Nghiên cứu về bệnh viêm màng não (MRF), Liên đoàn các tổ chức phòng chống bệnh viêm màng não (CoMO) và các vận động viên khuyết tật vì mắc bệnh do não mô cầu Ellie Challis (Anh), Théo Curin (Pháp) và Davide Morana (Ý) đã triển khai Dự án "Lá cờ đẩy lùi viêm màng não". Đây là biểu tượng đầu tiên trên thế giới kêu gọi nâng cao nhận thức, chung tay hành động vì mục tiêu đẩy lùi căn bệnh này.

3 vận động viên Ellie Challis, Théo Curin và Davide Morana phất lên lá cờ đẩy lùi bệnh viêm màng não năm 2023. Ảnh: Sanofi
Não mô cầu có thể khiến người khỏe mạnh tử vong trong 24 giờ
BS.CKI Nguyễn Tiến Đạo, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết vi khuẩn não mô cầu gây ra các bệnh như viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, viêm khớp, viêm màng ngoài tim… Trong đó, hai thể viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết thường gặp và nguy hiểm nhất, có thể gây tử vong chỉ trong 24 giờ. Các dấu hiệu điển hình như cứng cổ, sợ ánh sáng, chấm xuất huyết trên da thường xuất hiện khi bệnh đã tiến triển nặng dẫn đến chậm trễ điều trị.
Nếu không được điều trị kịp thời, cứ 2 người mắc bệnh thì có 1 người tử vong. 20% số người sống sót gặp phải các di chứng nặng nề như cắt cụt chi, điếc, liệt, chậm phát triển tinh thần…
Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ tháng 12/2024 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 95 trường hợp mắc bệnh do não mô cầu. Trong đó, có ít nhất hai trường hợp đã tử vong là một thanh niên 24 tuổi ở Hà Nội và một cậu bé 3 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu.
Bác sĩ Đạo cho biết vi khuẩn mô cầu lây truyền qua đường hô hấp hoặc dùng chung vật dụng cá nhân. Thanh thiếu niên thường xuyên sinh hoạt và tụ tập ở môi trường đông người như trường học, ký túc xá, sân vận động, trại hè, lễ hội, quán bar… nên dễ lây truyền vi khuẩn và mắc bệnh cao. Thêm vào đó, họ thường có thói quen hút thuốc lá, uống rượu bia dễ gây suy giảm hệ miễn dịch, tạo điều kiện cho mầm bệnh tấn công. Theo Hội Y học dự phòng Việt Nam, có đến 10% thanh thiếu niên và người trưởng thành là người lành mang trùng thoáng qua và không có triệu chứng.
Chủ động tạo "lá chắn" phòng bệnh
Bác sĩ Đạo cho biết nhóm huyết thanh A, C, Y, W nằm trong những nhóm gây bệnh do não mô cầu phổ biến và có lưu hành ở Việt Nam. Ngoài ra, nhóm huyết thanh W và C có tỷ lệ tử vong cao.

Thanh thiếu niên tiêm vaccine phòng bệnh tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Diệu Thuần
Hiện vaccine phòng 4 nhóm huyết thanh A, C, Y, W đã được đưa vào lịch tiêm chủng bắt buộc hoặc khuyến cáo cho học sinh, sinh viên tại nhiều quốc gia như Anh, Mỹ, Pháp Canada… Theo nghiên cứu, từ khi đưa vào sử dụng tại Mỹ, vaccine nhóm A, C, Y, W đã giúp giảm đến 90% số ca mắc bệnh ở nhóm thanh thiếu niên do các nhóm huyết thanh chính C, Y, W gây ra. Hãy hỏi ý kiến bác sĩ để được tư vấn bảo vệ rộng trước các nhóm huyết thanh A, C, W, Y để bảo vệ sức khỏe, ước mơ và tương lai của con và cả cộng đồng.
Cùng với tiêm vaccine, bác sĩ Đạo khuyến cáo thanh thiếu niên nên thực hiện tốt các biện pháp như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên với xà phòng, súc miệng, họng bằng các dung dịch sát khuẩn, sinh hoạt điều độ.



































