Ngày 28/2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm trùng, suy hô hấp, tụt huyết áp.

Ban đầu, nữ sinh xuất hiện sưng nề ở vùng hốc mắt phải, sốt nhẹ, khó thở, buồn nôn và sợ ánh sáng, nhưng gia đình nghĩ em bị cảm sốt thông thường. Trong vòng 24 giờ, sưng nề lan rộng đến trán và thái dương, kèm các dấu hiệu rối loạn ý thức, nói nhảm. Kết quả chụp chiếu tại bệnh viện địa phương cho thấy tổn thương não và nhiều nốt rải rác ở phổi - triệu chứng điển hình của sốc độc tố tụ cầu vàng.

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu liên tục. Các xét nghiệm xác định vi khuẩn tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) là nguyên nhân gây nhiễm trùng. Sau điều trị tích cực, tình trạng đáp ứng thuốc kém, khiến sức khỏe bệnh nhân ngày càng xấu, tiên lượng dè dặt.

2d341ce05254ec0ab545-174071644-7281-7120-1740716479.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=xb6g1I8nuOs6LRyaZgm28A

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tụ cầu vàng là một loại vi khuẩn nguy hiểm thường được tìm thấy ở lỗ mũi hoặc trên da của khoảng 30% người khỏe mạnh mà không gây hại. Tuy nhiên, khi có cơ hội xâm nhập vào da tổn thương, chúng có thể gây nhiễm trùng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng, đặc biệt ở người có hệ miễn dịch yếu hoặc da bị tổn thương do mụn.

Giai đoạn dậy thì thường có nguy cơ cao bị nhiễm trùng tụ cầu vàng do da mặt dễ tổn thương từ mụn trứng cá. Việc bôi các loại thuốc không rõ nguồn gốc hoặc nặn mụn không đúng cách càng tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và gây hậu quả nghiêm trọng.

Các chuyên gia khuyến cáo cần chăm sóc da khoa học và tránh sử dụng các sản phẩm trị mụn không rõ nguồn gốc. Hạn chế chạm tay vào mặt khi chưa rửa sạch, luôn giữ vệ sinh da và điều trị mụn theo chỉ dẫn của bác sĩ. Khi xuất hiện các biểu hiện bất thường như sưng tấy, đau nhức, sốt, khó thở hoặc rối loạn ý thức, cần đến bệnh viện ngay để được xử lý kịp thời.

Thúy Quỳnh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022