
GĐXH - Chuyên gia đã tìm thấy aflatoxin, một chất gây ung thư loại 1 tồn tại nhiều năm trong ngăn bếp của gia đình do bảo quản không đúng cách.
Bệnh nhân ung thư thực quản tái phát đã không tuân thủ khám định kỳ
Theo các chuyên gia y tế, điều trị ung thư kết thúc không có nghĩa là bệnh của bạn đã khỏi hoàn toàn. Nguy cơ tái phát, di căn hay các biến chứng liên quan có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Khám định kỳ sau điều trị chính là “chìa khóa” để phát hiện sớm, can thiệp kịp thời, kéo dài sự sống cho người bệnh. Trường hợp bệnh nhân 58 tuổi ở Quảng Yên – Quảng Ninh là một ví dụ điển hình.

Ảnh minh họa.
Được biết, vào tháng 12/2023, nam bệnh nhân này nhập viện vì nuốt vướng, nghẹn. Qua thăm khám, người bệnh được chẩn đoán ung thư thực quản giai đoạn tiến triển. Các bác sĩ đã phẫu thuật mở thông dạ dày và thực hiện hóa xạ trị đồng thời.
Đến tháng 4/2024, người bệnh hoàn tất điều trị với kết quả bước đầu khả quan. Tuy nhiên, sau đó người bệnh không tái khám định kỳ theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.
Một năm sau, đến tháng 4/2025, người bệnh quay lại viện với triệu chứng: đau ngực nhiều, nuốt nghẹn trở lại, sút cân nhanh. Kết quả xét nghiệm cho thấy ung thư tái phát, di căn hạch ổ bụng, kèm theo suy thận mạn. Người bệnh được chỉ định hóa trị giảm nhẹ, tiên lượng xấu, cơ hội kiểm soát bệnh không còn nhiều.
Tại sao người bệnh ung thư cần khám định kỳ sau điều trị?

Ảnh minh họa
Phát hiện sớm tái phát hoặc di căn: 30–50% người bệnh có thể tái phát sau điều trị, đặc biệt trong 1–3 năm đầu. Khám định kỳ giúp phát hiện sớm, tăng hiệu quả can thiệp.
Theo dõi biến chứng điều trị: Hóa trị, xạ trị có thể gây tác dụng phụ lâu dài như suy gan, thận, tim mạch… Việc kiểm tra định kỳ giúp xử trí sớm, tránh biến chứng nặng.
Hỗ trợ tâm lý và dinh dưỡng: Người bệnh sau điều trị cần được hướng dẫn duy trì chế độ ăn uống, luyện tập, quản lý tâm lý để nâng cao chất lượng cuộc sống.
Phát hiện ung thư mới (nếu có): Người từng mắc ung thư có nguy cơ mắc ung thư mới, việc khám định kỳ giúp phát hiện sớm để có hướng điều trị kịp thời.
Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo: "Đừng coi nhẹ tái khám định kỳ sau điều trị ung thư!", bởi khám định kỳ là cách bạn tự bảo vệ sức khỏe của mình.
Người bệnh ung thư nên bao lâu thì khám định kỳ?
- Tuân thủ lịch tái khám do bác sĩ chuyên khoa chỉ định (thông thường là 3 tháng/lần trong 2 năm đầu).
- Khi có dấu hiệu bất thường như sút cân nhanh, đau nhiều, mệt mỏi không rõ nguyên nhân,… cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa Ung bướu để thăm khám.

GĐXH - Do ung thư tiền liệt tuyến và ung thư đại trực tràng thường không có triệu chứng điển hình ở giai đoạn đầu, nhiều bệnh nhân khi phát hiện ra bệnh đã ở giai đoạn giữa hoặc cuối.

GĐXH - Người phụ nữ phát hiện ung thư vú từ dấu hiệu đau âm ỉ dưới ngực gần hai năm, gần đây bà đến viện thăm khám thì phát hiện có hai khối u ở ngực bên trái.

GĐXH - Tình cờ phát hiện ung thư thực quản giai đoạn sớm trong lần khám gần đây, người bệnh cho biết đã từng mắc ung thư hạ họng cách đây 3 năm, đã điều trị ổn định và duy trì thăm khám sức khỏe định kỳ.