Chốt phiên giao dịch ngày 18/7, cổ phiếu FOX của FPT Telecom tăng hơn 4%, kéo dài chuỗi ba phiên đi lên liên tiếp. Đây là mức giá cao nhất mã này đạt được từ khi giao dịch trên UPCoM vào năm 2017. Vốn hóa của doanh nghiệp đạt hơn 56.100 tỷ đồng (khoảng hơn 2 tỷ USD).
FOX cũng là cổ phiếu duy nhất trong nhóm công nghệ, viễn thông có thể phá đỉnh đạt được trong năm 2024. Theo đó, năm ngoái, mã này tăng gần gấp đôi.
Cổ phiếu của FPT Telecom tăng liên tiếp và lập đỉnh mới sau khi toàn bộ phần vốn Nhà nước do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ được chuyển về Bộ Công an quản lý.
Trước đó, FPT Telecom có hai cổ đông lớn, trong đó SCIC nắm 50,2% vốn, còn lại Tập đoàn FPT giữ 45,7%. Tuy nhiên, FPT là công ty mẹ của FPT Telecom.

Biến động giá cổ phiếu FOX. Ảnh chụp màn hình.
FPT Telecom ra đời cách đây hơn 28 năm, từ tháng 1/1997, khởi nguồn từ trung tâm dịch vụ trực tuyến do 4 thành viên sáng lập cùng sản phẩm mạng Internet đầu tiên của Việt Nam mang tên "Trí tuệ Việt Nam – TTVN". Hiện doanh nghiệp này là đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet.
Nhiều năm trở lại đây, FPT Telecom đều ghi nhận tăng trưởng hai chữ số. Năm ngoái, doanh nghiệp này đạt doanh thu thuần 17.610 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3.588 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và 18% so với cùng kỳ. Mức lãi này cũng gấp gần 3 lần so với thời điểm công ty lên sàn UPCoM.
Năm nay, đơn vị này đặt mục tiêu mang về 19.900 tỷ đồng doanh thu, 4.200 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng lần lượt 13% và 17%. Sau quý I, họ đã hoàn thành 23% kế hoạch lợi nhuận năm.
Từ 2017, doanh nghiệp này cũng trả cổ tức đều đặn mỗi năm cho cổ đông, tối thiểu 20% bằng tiền mặt. Năm nay, công ty sẽ chia cổ tức bằng tiền ở mức 5.000 đồng mỗi cổ phiếu và trả theo hai đợt.
Ngoài ra, FPT Telecom đã phát hành thêm hơn 246 triệu cổ phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ 50%, tức mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận thêm 50 cổ phần mới.
Theo chứng khoán SSI, FOX vẫn là cổ phiếu có tiềm năng trong dài hạn. Theo công ty chứng khoán này khả năng tăng trưởng chỉ số doanh thu trung bình trên mỗi thuê bao (ARPU) vẫn duy trì trong thời gian tới. Vì vậy, các nhà cung cấp dịch vụ Internet (gồm FPT Telecom) có thể tập trung vào cải thiện chất lượng thay vì tăng số lượng thuê bao đơn thuần.
Ngoài ra, triển vọng của dịch vụ Internet vệ tinh dự kiến sẽ định hình lại tương lai của ngành viễn thông toàn cầu. Hồi tháng 4, SpaceX, công ty viễn thông do tỷ phú Elon Musk sáng lập, đã nhận giấy phép triển khai thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh tại Việt Nam.
Tại hội nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ hôm 15/7, Thứ trưởng Phạm Đức Long cho biết Internet vệ tinh Starlink có thể được cấp phép để chính thức triển khai dịch vụ tại Việt Nam trong quý IV.
Chứng khoán SSI dẫn nhận định từ lãnh đạo FPT Telecom cho hay việc cấp phép này chưa hẳn là cạnh tranh, mà đem lại tiềm năng hợp tác trong tương lai. Theo lãnh đạo FPT Telecom, đây là hình thức dịch vụ Internet mới, chỉ được phát triển bởi một số ít công ty trên thế giới, như tại Mỹ và Trung Quốc. Họ cũng cho rằng Internet vệ tinh sẽ là lĩnh vực phát triển, có thể thay thế công nghệ viễn thông hiện tại (gồm 5G và 6G) trong 10-20 năm tới.
Trọng Hiếu