Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Nam Thăng Long trong tình trạng sốc mất máu. Kết quả kiểm tra phát hiện anh bị đa chấn thương vùng bụng, vỡ lách độ 3 và chấn thương sọ não, được chỉ định mổ cấp cứu.

Trong mổ, các bác sĩ phát hiện có khoảng 2 lít máu, máu cục trong khoang bụng và máu chảy từ vết vỡ của lách. Bệnh nhân được cắt lách, khâu cầm máu cuống lách và kiểm tra các tạng khác trong bụng.

Sau 2 giờ phẫu thuật, người bệnh thoát nguy hiểm và được theo dõi sát sau mổ đề phòng chảy máu tái phát và tình trạng chấn thương sọ não.

Hiện, sau 4 ngày phẫu thuật, chàng trai đã ổn định, tự đi lại.

1-3154-1710844149.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=oLreVALhYhdcIR8xj4ELoQ

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày 19/3, bác sĩ Nguyễn Hồng Nam, khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nam Thăng Long, cho biết lách lá là một tạng đặc biệt chứa nhiều máu, nằm ở hạ sườn trái, hình nón, kích thước khoảng 12x7x5 cm. Lách được bao bọc bởi một lớp vỏ chắc, nằm sâu bên trong ổ bụng nhưng tỷ lệ bị tổn thương lách lại chiếm khá lớn trong chấn thương bụng và có tỷ lệ tử vong cao do mất máu.

"Bệnh nhân bị ngã và va đập vào phần bụng nên đi kiểm tra ngay, tránh bỏ sót những trường hợp vỡ gan, lách gây chảy máu nhiều trong ổ bụng hoặc vỡ ruột gây nhiễm trùng ổ bụng", bác sĩ Nam nói.

Lê Nga

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022