Ngày 16/9, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết em Giờ và Tồng suy gan, suy thận, suy hô hấp, trên cơ thể có hàng chục nốt ong đốt chi chít.

"Hai cháu đang trong tình trạng rất nguy kịch", lãnh đạo bệnh viện nói.

banh-nhan-ong-dot-3002-1726484531.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=wkOHL8L193MWAc0ldEuHOg

Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn đến thăm hỏi một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Lữ Phú

Hai cháu trong số 7 học sinh lớp 1-5, trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mường Típ 2, xã Mường Típ, chọc một tổ ong bắp cày bên đường. Đàn ong túa ra đốt các em bị thương được người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn. 4 em bị ong đốt ít, sức khỏe đã ổn định. Ba em phải chuyển lên tuyến trên cấp cứu, trên đường đi một cháu 10 tuổi tử vong do vết thương quá nặng.

Ong bắp cày (Vespa) còn gọi là ong đất, phổ biến ở Đông Nam Á. Con trưởng thành có thể phát triển chiều dài 3-5,5 cm. Chúng nổi tiếng là loài hung dữ và hay tấn công con người. Nọc độc từ vết chích của loài ong này có thể gây dị ứng nghiêm trọng và suy đa tạng, dẫn đến tử vong.

Khi bị ong đốt và có những biểu hiện như đau nhức nhiều, sưng phù toàn thân, lơ mơ, khó thở, buồn nôn, tiểu ra máu... cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Đức Hùng

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022