Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố từ ngày 28/2 - 7/3. Trong đó, đáng chú ý, tuần qua, toàn thành phố ghi nhận 120 trường hợp mắc sởi, không có bệnh nhân tử vong.
Một số đơn vị ghi nhận nhiều bệnh nhân mắc sởi như: Hoàng Mai (14); Đống Đa, Hà Đông, Nam Từ Liêm (11); Tây Hồ, Thường Tín (10).
Theo CDC Hà Nội, cộng dồn năm 2025 đến nay, thành phố Hà Nội ghi nhận 745 trường hợp tại 30/30 quận, huyện, thị xã, 0 tử vong, tăng so với cùng kỳ năm 2024.
Bệnh nhân phân bố theo nhóm tuổi: 81 trường hợp dưới 6 tháng (10,7%); 107 trường hợp 6-8 tháng (14,2%); 82 trường hợp 9 - 11 tháng (10,9%); 169 trường hợp 1 - 5 tuổi (22,4%); 122 trường hợp 6 - 10 tuổi (16,2%); 184 trường hợp > 10 tuổi (24,4%).

Sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính hay gặp trong mùa đông - xuân. Ảnh: TL.
Các chuyên gia cho biết, hiện nay thời tiết mùa xuân, mưa phùn nồm ẩm đang là môi trường thuận lợi để virus, vi khuẩn phát triển và lây lan, trong đó có virus gây bệnh sởi. Do đó, người dân cần có các biện pháp phòng ngừa để tránh nguy cơ mắc bệnh, nhất là cho trẻ nhỏ.
Dấu hiệu cảnh báo bệnh sởi
Theo TS.BS Đỗ Thị Thúy Nga, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội, sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra. Thời gian mắc bệnh chủ yếu vào giai đoạn đông xuân. Đặc biệt, thời gian ủ bệnh, diễn biến bệnh sởi khá lâu nên dẫn đến thời gian lây nhiễm kéo dài.
Bệnh sởi thường diễn tiến qua ba giai đoạn rõ rệt. Trong giai đoạn khởi phát, trẻ có các triệu chứng tương tự cảm cúm như sốt, ho, ngạt mũi, mắt đỏ, tiêu chảy. Đây là giai đoạn dễ lây lan nhưng khó nhận biết do chưa xuất hiện ban sởi.
Tiếp theo, giai đoạn phát ban được đặc trưng bởi các nốt ban đỏ xuất hiện từ sau chân tóc, lan xuống mặt, cổ, thân mình và các chi. Trẻ thường sốt cao và rất mệt mỏi trong giai đoạn này. Cuối cùng là giai đoạn ban bay, khi các ban mờ dần, để lại các vết loang lổ trên da trước khi trẻ hồi phục hoàn toàn.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp, trẻ mắc sởi nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây những biến chứng nguy hiểm như: viêm thanh quản, viêm phế quản, viêm phổi; viêm não, viêm màng não; viêm tai giữa, viêm loét ruột, viêm loét giác mạc; suy giảm miễn dịch, thậm chí có thể gây tử vong.
Chăm sóc trẻ mắc sởi
Khi trẻ mắc sởi, bố mẹ cần lưu ý cách ly trẻ bệnh với trẻ lành; cho trẻ uống thuốc hạ sốt khi sốt ≥ 38.5°C theo chỉ định của bác sĩ. Bên cạnh đó, nhỏ mắt cho trẻ bằng nước muối sinh lý ngày 3 lần.
Nếu trẻ còn bú mẹ vẫn tiếp tục cho bú và kết hợp chế độ ăn bổ sung hợp lý (nếu trẻ ≥ 6 tháng). Với trẻ lớn hơn, cho trẻ ăn thức ăn mềm dễ tiêu, nấu chín kỹ và khi ăn nên chia thành nhiều bữa, uống nhiều nước, nước ép hoa quả chứa nhiều Vitamin A để tăng sức đề kháng cho trẻ.
Cùng với đó, bố mẹ hay người chăm sóc trẻ mắc sởi cần đeo khẩu trang, rửa tay sạch trước và sau mỗi lần tiếp xúc với trẻ bị bệnh. Tắm rửa, thay quần áo hàng ngày đồng thời vệ sinh môi trường xung quanh, giữ gìn phòng thông thoáng sạch sẽ.

Tiêm phòng vaccine là biện pháp hữu hiệu phòng bệnh sởi.
Phòng ngừa bệnh sởi cho trẻ
Để phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh sởi, các chuyên gia khuyến cáo, bố mẹ cần chú ý lịch tiêm vaccine sởi và tiêm đủ mũi cho trẻ theo hướng dẫn để trẻ có miễn dịch đầy đủ phòng bệnh.
Theo lịch, trẻ từ 9 tháng tuổi cần tiêm mũi đầu tiên, nhắc lại mũi hai ở 15-18 tháng và mũi thứ ba khi trẻ 4-6 tuổi. Đối với trẻ có nguy cơ cao hoặc sống trong vùng dịch, bác sĩ có thể cân nhắc tiêm sớm từ 6 tháng tuổi.
Bên cạnh đó, bệnh sởi lây lan nhanh chóng qua đường hô hấp khi tiếp xúc với dịch tiết từ mũi và miệng của người bệnh. Vì vậy, cần giữ gìn vệ sinh cá nhân để ngăn ngừa sự lây lan. Bố mẹ cần dạy trẻ rửa tay đúng cách với xà phòng và nước sạch ít nhất 20 giây, đặc biệt là trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau khi ho/hắt hơi. Việc rửa tay thường xuyên giúp loại bỏ vi khuẩn và virus, giảm nguy cơ lây nhiễm.
Trong thời điểm bệnh sởi đang có xu hướng gia tăng, cần hạn chế cho trẻ tham gia các hoạt động tập thể đông người hoặc đến những nơi đông đúc như trung tâm thương mại, công viên hay khu vui chơi công cộng.
Khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao, ho, tiêu chảy hoặc phát ban, phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị đúng cách, tránh biến chứng có thể xảy ra.

GĐXH - Theo các bác sĩ, biểu hiện của bệnh sởi khá giống với các bệnh lý của đường hô hấp nói chung. Do đó, đa phần các gia đình thường chỉ phát hiện khi trẻ đã phát ban ra. Trong giai đoạn này, tình trạng bệnh ở trẻ có thể tiến triển khá nhanh.

GĐXH – Theo WHO, khoảng 50% người lớn có ít nhất một lần bị đau đầu trong năm. Phần lớn các trường hợp đau đầu thường nhẹ, không nguy hiểm. Tuy nhiên, một số trường hợp đau đầu là triệu chứng của bệnh lý, người dân không nên chủ quan.