Gen Z, những người sinh từ năm 1997 đến 2012, đang tạo ra những lối đi riêng biệt và khác lạ, theo NY Post. Khác với các thế hệ trước, giới trẻ ngày nay dường như đang dần xa rời đồ uống có cồn và các hoạt động tình dục. Vậy thực tế họ đang dành thời gian cho điều gì?

EduBirdie khảo sát trên 2.000 người, kết quả 67% Gen Z lựa chọn một đêm ngủ ngon giấc thay vì cuộc vui trên giường. Gây bất ngờ cho thế hệ đi trước vốn coi trọng sự phóng khoáng, cuộc khảo sát cho thấy giới trẻ ngày nay đang đặt ra những ưu tiên hoàn toàn khác biệt. Cụ thể, 64% ưu tiên sự ổn định trong công việc, 59% tập trung vào phát triển sự nghiệp cá nhân, một nửa số người tham gia khảo sát muốn duy trì tình bạn lành mạnh và 46% thừa nhận họ thích tận hưởng thời gian riêng tư hơn là tìm kiếm chuyện tình ái.

Dù vậy, thế hệ trẻ không hoàn toàn khép kín hay bảo thủ. Số liệu cho thấy 37% từng trải nghiệm các hoạt động tình dục mới lạ, 29% từng quan hệ tại nơi công cộng và 23% thừa nhận có trao đổi tin nhắn nhạy cảm ngay trong giờ làm việc.

8-1771229455-4973-1771229617.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=dzY53uh24_nLOdZj6v5UEw

Ảnh minh họa: Stock

Theo chuyên gia phân tích văn hóa và truyền thông Julia Alexeenko từ EduBirdie, trước khi những thế hệ đi trước vội đưa ra định kiến về một nhóm trẻ có phần khép kín này, cần nhìn nhận thực tế: Gen Z là thế hệ đang chịu ảnh hưởng từ làn sóng tư tưởng bảo thủ sau một thời kỳ giải phóng mạnh mẽ. Bà Julia nhận định những cột mốc như sự ra đời của thuốc tránh thai, việc bình thường hóa các loại chất kích thích nhẹ hay "mùa hè tình yêu" thực chất đã quá xa vời so với đời sống thường nhật của giới trẻ ngày nay.

Công nghệ đang "giữ chân" giới trẻ trong thế giới ảo, khiến họ dành phần lớn thời gian cho các ứng dụng thay vì ra ngoài gặp gỡ trực tiếp. Hệ quả là Gen Z có xu hướng ưu tiên những gì tiện lợi nhất ngay tại nhà như chỉ cần nằm xem Netflix hay dành thời gian chăm sóc bản thân và điều đó không hẳn là xấu.

Các số liệu thực tế cho thấy Gen Z có thái độ nghiêm túc và chủ động hơn trong các mối quan hệ thân mật so với các thế hệ trước. Cụ thể, 82% người trẻ kiên quyết thiết lập các giới hạn cá nhân trước khi bắt đầu sự thân mật và 92% khẳng định sự tự tin khi khước từ những điều mình không mong muốn trong chuyện chăn gối.

Dù giới trẻ có những lý do chính đáng cho đời sống tình dục trầm lắng của mình, song số liệu từ Khảo sát Xã hội Tổng quát cho thấy đây thực chất là tình trạng chung của cả nước Mỹ. Thực tế, cứ 3 nam giới thì có một người và cứ 5 phụ nữ thì có một người không nếm trải cảm giác "thăng hoa" trong suốt một năm qua. Vậy điều gì đã khiến ngay cả những nhóm tuổi khác tại Mỹ cũng rơi vào tình cảnh "nguội lạnh" chuyện chăn gối suốt thời gian dài?

Theo các chuyên gia, mạng xã hội chính là nguồn cơn của vấn đề. Trong cuốn sách Sextinction: Sự suy giảm tình dục và tương lai của các mối quan hệ thân mật, tiến sĩ Debra Soh, nhà thần kinh học về tình dục, nhận định việc lý tưởng hóa những tiêu chuẩn cao không tưởng đã khiến nam giới ảo tưởng rằng những người nổi tiếng với hàng triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội một ngày nào đó sẽ để mắt tới mình. Đồng thời, nó cũng khiến phụ nữ tin rằng chỉ nên dành cơ hội cho những người đàn ông hội tụ đủ "cực phẩm": cao trên 1,8 m và sở hữu khối tài sản kếch xù.

Bên cạnh đó, xu hướng lựa chọn lối sống độc thân cũng gia tăng ở phụ nữ trẻ do họ cảm thấy văn hóa "tình một đêm" thường chỉ mang lại lợi ích cho phái mạnh. "Tôi không có ý phán xét nhưng quan hệ chóng vánh thực sự đã đánh mất đi ý nghĩa thiêng liêng vốn có, bởi khi bạn thực sự tìm thấy người mà mình muốn gắn bó suốt đời, những khoảnh khắc thân mật đặc biệt bên họ sẽ không còn cảm giác vẹn nguyên", cô Mandana Zarghami chia sẻ với The Post.

Bình Minh (Theo NY Post)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022