Bệnh nhân nữ 35 tuổi, ở Hà Nội, đến phòng nha gần nhà niềng răng do răng hô, khấp khiểng, khiến chị tự ti trong giao tiếp. Tuy nhiên, sau khoảng hai năm niềng, chị nhận thấy răng có vấn đề, phim chụp cho thấy khớp cắn vẫn còn hô, thậm chí một số chân răng bị bật ra khỏi xương ổ răng. Bác sĩ chỉnh nha không phát hiện sớm ra vấn đề này trong quá trình điều trị, đến khi được chẩn đoán thì đã quá muộn.

Bệnh nhân đến Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương, được bác sĩ chẩn đoán sai khớp cắn loại II do xương, kèm sang chấn khớp cắn do chỉnh nha bù trừ quá mức. Chị được chỉ định phẫu thuật chỉnh hình xương hàm, sau đó nắn chỉnh răng lại.

Người phụ nữ phải trải qua hai cuộc phẫu thuật liên tiếp trong vòng 6 tháng (chỉnh xương hàm và tháo vít), chịu đựng những cơn đau kéo dài. Hiện, chị tập ăn nhai và cần thêm thời gian để hàm phục hồi, đồng thời vẫn tiếp tục điều trị nắn chỉnh răng.

Cũng là nạn nhân của niềng răng, nữ sinh 19 tuổi ở TP HCM gặp phải "nha tặc" khi tin tưởng vào quảng cáo giá 15 triệu trên mạng xã hội của một cơ sở nha khoa cách nhà 3 km. Cô mất một răng ở hàm trên, răng khấp khểnh nặng, lệch khớp cắn. Song, nhân viên ở nha khoa này đã chỉ định "nhổ thêm 4 răng nữa mới có thể niềng". Sau 6 tháng, cô không thấy cải thiện, lần tái khám gần nhất thì phòng nha cũng biến mất, biển hiệu cũng không còn. Chủ nhà cho biết phòng khám đã chấm dứt hợp đồng thuê nhà.

Khi đến Phòng khám Nha khoa Tấm, bác sĩ Nguyễn Minh cho biết do thiếu răng ở phân hàm 2, bệnh nhân cần phải cấy ghép Implant để đảm bảo chức năng ăn nhai. Tình trạng hô chưa cải thiện, cần niềng răng bằng mắc cài và tinh chỉnh khớp cắn. Quá trình này sẽ kéo dài khoảng hai năm với chi phí gần 50 triệu đồng.

"Bệnh nhân lẽ ra chỉ cần hai năm để hoàn tất quá trình, nhưng giờ phải mất gần 4 năm và tốn gấp ba lần số tiền dự kiến ban đầu", bác sĩ Minh nhận định.

Bác sĩ Minh cho biết nhiều khách hàng niềng răng là nạn nhân của "nha tặc". Nhiều phòng khám đánh vào tâm lý ham rẻ, quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng xã hội để thu hút khách. Sau khi thu được khoản tiền đặt cọc lớn, họ biến mất, đóng cửa, bỏ dở quá trình điều trị. Đáng lo ngại, các cơ sở này thường không có bác sĩ được đào tạo bài bản mà chỉ có phụ tá thực hiện niềng răng, dẫn đến chỉ định sai và gây ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh.

ban-sao-cua-img-2436-jpg-17534-7796-3684-1753448539.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=JRmIEKP3mctL7U-1-kDzhw

Bác sĩ kiểm tra răng miệng cho một bệnh nhân. Ảnh: Loan Bùi

PGS Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, cũng cho hay nhiều bệnh viện và phòng khám uy tín với đội ngũ chuyên khoa đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân. Tuy nhiên, không ít cơ sở nha khoa lách luật, thuê người không có chuyên môn, dẫn đến chỉ định sai và gây tổn hại cho khách hàng. Niềng răng có thể gây nhiều tai biến như chân răng bật ra khỏi xương ổ răng, tiêu chân răng, tụt nướu, ê buốt, sâu răng, tổn thương tủy, lệch khớp cắn và rối loạn khớp thái dương hàm.

Các chuyên gia khuyến cáo chỉ thực hiện niềng răng tại các bệnh viện, phòng khám nha khoa uy tín, có đầy đủ giấy phép hoạt động. Khi đến nha khoa, bệnh nhân cần được bác sĩ trực tiếp thăm khám và chỉ định phác đồ. Trong suốt quá trình điều trị, bác sĩ phải theo dõi sát sao để đảm bảo quá trình chỉnh nha đúng kế hoạch. Bệnh nhân cần tuân thủ lịch tái khám theo chỉ định, vệ sinh răng miệng kỹ lưỡng theo hướng dẫn và tham khảo ý kiến bác sĩ về chế độ ăn uống phù hợp.

Lê Nga

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022