Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, các bác sĩ chẩn đoán cô bị viêm da tiếp xúc dị ứng, nghi do thuốc nhuộm tóc. Để điều trị, bác sĩ buộc phải cắt gần như toàn bộ phần tóc đã nhuộm.

Theo TS.BS Vũ Nguyệt Minh, Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng, đây không phải trường hợp hiếm gặp. Bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các ca viêm da tiếp xúc dị ứng liên quan đến thuốc nhuộm tóc hoặc các sản phẩm dầu gội được quảng cáo có khả năng phủ bạc. Gần đây, một nam bệnh nhân trung niên cũng đến khám với tình trạng ngứa, châm chích, da đầu xuất hiện mảng đỏ và bong vảy sau khi tự nhuộm tóc bằng dầu gội thảo dược phủ bạc.

Bác sĩ Minh cho biết, dù là thuốc nhuộm tóc từ hóa chất tổng hợp hay sản phẩm chiết xuất từ thực vật, chúng đều chứa các hoạt chất tạo màu và giúp tóc bám màu. Trong đó, PPD (paraphenylenediamine) là một chất hóa học phổ biến trong thuốc nhuộm tóc nhờ khả năng thâm nhập sâu vào nang và thân tóc. Tuy nhiên, PPD cũng là tác nhân gây dị ứng cao.

Quá trình nhuộm tóc, đặc biệt khi phải tẩy màu cũ và phủ màu mới, có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho tóc và da đầu. Các phản ứng thường gặp bao gồm ngứa, khô, kích ứng, thậm chí viêm da. Ngay cả các sản phẩm được quảng cáo là "thảo dược" cũng không loại trừ nguy cơ này.

"Dị ứng thuốc nhuộm tóc thường biểu hiện qua các triệu chứng như ngứa ngáy, khó chịu, da đầu đỏ, sưng nề và xuất hiện mụn nước. Khi mụn nước vỡ, vi khuẩn dễ xâm nhập, dẫn đến các bệnh lý như viêm da tiếp xúc, lở loét da đầu, rụng tóc...", bác sĩ Minh cảnh báo.

1-1740277365-9946-1740277485.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=E4FuLDp1hQ8RXdiE5Lb5Tw

Hóa chất trong thuốc nhuộm tóc có thể ảnh hưởng đến da đầu. Ảnh: Insider

Ngoài ra, khi nhuộm, tạo màu tóc hoặc gội phủ, cơ thể sẽ hấp thụ một lượng nhỏ nhất định các hóa chất thông qua da đầu hoặc hít phải trong không khí. Các chất có trong thuốc nhuộm tóc như paraphenylenediamin có thể gây dị ứng, chàm, loét dạ dày, làm da mẩn đỏ, nhạy cảm và gây tử vong nếu ngộ độc nặng.

Nhuộm tóc và thay đổi màu tóc thường xuyên là nhu cầu và sở thích của rất nhiều người. Với thuốc nhuộm tóc vĩnh viễn thường được khuyên thời gian tối thiểu giữa các lần nhuộm tóc là 4 - 6 tháng.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên thận trọng khi sử dụng thuốc nhuộm tóc, đặc biệt là các sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc quảng cáo quá mức về tính an toàn. Nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào sau khi nhuộm tóc, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Lê Nga

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022