Ngày 1/3, cô gái tên Lingling chính thức báo cáo vụ việc lên Ủy ban Y tế thành phố Bắc Kinh.

Trước đó, người phụ nữ ở tỉnh Giang Tây, tìm đến phòng khám Thẩm mỹ Y khoa Sáng tạo Bắc Kinh để nâng ngực, sau khi nghe lời giới thiệu từ một thẩm mỹ viện địa phương. Dịch vụ được quảng cáo là "tiến bộ y khoa, sử dụng công nghệ chiết xuất và nuôi cấy collagen trực tiếp từ cơ thể người rồi tiêm trở lại vùng ngực, đảm bảo an toàn và không bị đào thải". Tin tưởng vào lời hứa hẹn, Lingling tiến hành phẫu thuật dưới sự thực hiện bởi bác sĩ Bai Jin, người được giới thiệu là chuyên gia trong lĩnh vực này.

Không lâu sau phẫu thuật, Lingling bắt đầu cảm thấy đau đớn và có vật lạ bên trong ngực. Trong suốt sáu năm tiếp theo, cô phải trải qua tổng cộng 9 ca phẫu thuật chỉnh sửa, bao gồm đặt túi ngực và điều trị biến chứng nghiêm trọng. Đến năm 2023, túi ngực của cô rò rỉ và biến dạng, khiến vùng ngực xuất hiện hai khối u lớn kéo dài xuống bụng.

Lingling yêu cầu Phòng khám Thẩm mỹ Y khoa Sáng tạo Bắc Kinh sửa chữa lỗi, nhưng họ yêu cầu cô cung cấp hồ sơ đánh giá y tế. Tháng 10/2024, cô đến một bệnh viện ở Thượng Hải, nơi túi ngực được loại bỏ và phân tích. Kết quả xét nghiệm cho thấy túi ngực chứa DNA của bò và nai sừng tấm, gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể.

Nhiều bệnh nhân khác cũng gặp tình trạng tương tự. Theo ông Fu, một chuyên gia thẩm mỹ ở Giang Tây, các xét nghiệm sau đó còn phát hiện túi ngực chứa DNA của lạc đà, dơi, khỉ đột – những chất liệu có thể gây ra phản ứng miễn dịch nguy hiểm.

Lingling tìm cách khiếu nại và yêu cầu bồi thường, nhưng cả thẩm mỹ viện lẫn phòng khám đã đóng cửa. Phòng khám Thẩm mỹ Y khoa Sáng tạo Bắc Kinh từng bị thu hồi giấy phép kinh doanh do liên quan đến 398 vụ tranh chấp y khoa, trong khi bác sĩ Bai Jin không có giấy phép hành nghề hợp pháp.

Hiện việc truy cứu trách nhiệm của các cơ sở liên quan gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, cơ quan quản lý thị trường đã cam kết điều tra quảng cáo sai sự thật của phòng khám.

c2dd3637-a594-4a87-8e0a-1db1e9-1904-8775-1743008489.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=QRYnFbcLhDWVJmyyJfClfQ

Bệnh nhân bị lừa nâng ngực bằng túi ngực chứa DNA nai sừng tấm và bò. Ảnh: Toutiao

Theo các chuyên gia, collagen động vật được chiết xuất từ các mô gia súc như da, xương, gân của bò, lợn, gà hoặc thậm chí từ các loài không phổ biến như nai sừng tấm, lạc đà. Trong khi collagen tự thân, được chiết xuất từ cơ thể của chính bệnh nhân, thường ít nguy cơ đào thải và tương thích với hệ miễn dịch. Collagen tổng hợp hoặc nhân tạo được sản xuất từ các hợp chất hóa học hoặc sinh học.

Collagen động vật tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với chất liệu tự thân hoặc tổng hợp, đặc biệt trong các ứng dụng thẩm mỹ hoặc y học. Nó yêu cầu quy trình xử lý và kiểm tra nghiêm ngặt để tránh những nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dùng.

Vụ việc đã gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội Trung Quốc thời gian gần đây, thu hút hơn 37 triệu lượt xem. Một người bình luận: "Nỗi lo về ngoại hình đã ảnh hưởng đến giá trị của nhiều phụ nữ. Lingling thật không may". Một người khác nhận xét: "Nhiều thẩm mỹ viện làm ăn phi pháp đóng cửa rồi mở lại dưới tên mới, tạo ra vùng xám pháp lý rất khó xử lý".

Thục Linh (Theo Toutiao)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022