Câu chuyện đầy trớ trêu của một nam thanh niên họ Phạm ngoài 20 tuổi (Trung Quốc) khiến những người đi tập gym phải giật mình nhìn lại thói quen vệ sinh của mình. Anh bất ngờ nhận chẩn đoán bị sùi mào gà dù sống lành mạnh, đặc biệt là chưa từng làm "chuyện ấy".
Anh Phạm kể, anh phát hiện những "chồi thịt nhỏ" mọc lên ở tầng sinh môn sau một hôm đi tập gym ở phòng tập quen thuộc trở về. Ban đầu, anh nghĩ đó là do ma sát khi mặc quần tập quá bó, nhưng sau 2 tuần thì bắt đầu lo lắng. Bởi chúng không có dấu hiệu biến mất mà mọc lên ngày càng nhiều, nhìn giống mụn nhưng lại sần sùi rất lạ. Anh từng cố lấy móng tay và dụng cụ nặn mụn nặn đi nhưng bất thành. Cuối cùng phải tới bệnh viện khám dù rất xấu hổ.

Ảnh minh họa
Trưởng khoa Tiết niệu Hoàng Phẩm Nhụy thuộc Bệnh viện Đa khoa Đại Gia Lý (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, chàng trai này dương tính với virus HPV, mắc sùi mào gà với ít nhất 16 nốt sùi ở khu vực giữa bìu tới hậu môn. Một số nốt lớn có kích thước lên tới 1cm.
"Đồng phạm" không ngờ tới từ những chiếc tạ và khăn tập ở phòng gym
Kết quả chẩn đoán này là một cú sốc lớn đối với bệnh nhân vì anh khẳng định chắc nịch mình chưa từng làm "chuyện ấy". Tuy nhiên, sau khi bóc tách kỹ lưỡng lịch trình sinh hoạt, bác sĩ Hoàng đã tìm ra kẽ hở chết người: Phòng tập gym - nơi anh lui tới 3 lần mỗi tuần với nhiều nguy cơ nhất.
Bách sĩ Hoàng giải thích, dù con đường lây nhiễm phổ biến nhất của virus HPV là qua quan hệ tình dục không an toàn, nhưng loại virus này hoàn toàn có thể lây truyền gián tiếp qua các bề mặt bị ô nhiễm. Trong môi trường phòng tập gym vốn ẩm ướt, kín gió và đông người, virus HPV có thể tồn tại dai dẳng trên các thiết bị tập luyện như tạ, máy kéo hoặc khăn tắm dùng chung. Chỉ cần da có một vết trầy xước nhỏ mà điều rất dễ xảy ra khi tập luyện cường độ ca và tiếp xúc với mồ hôi hay dịch tiết chứa virus trên thiết bị, mầm bệnh sẽ ngay lập tức xâm nhập vào cơ thể.

Ảnh minh họa
Anh Phạm thừa nhận mình hậu đậu nên hay bị các vết xước trên cơ thể. Anh cũng lười vệ sinh lại các vị trí tập hay máy tập sau khi người khác tập xong, đồng thời hay sử dụng khăn tập tại phòng gym mà không hề mảy may nghi ngờ. Đây chính là "cầu nối" đưa virus trực tiếp tấn công vào tầng sinh môn của anh, dù anh vẫn chưa từng làm "chuyện ấy".
Cảnh báo về "sát thủ" HPV thầm lặng khó điều trị dứt điểm
Bác sĩ Hoàng giải thích thêm, sùi mào gà do các chủng HPV 6 và 11 gây ra tuy không biến chứng thành ung thư như các chủng 16 hay 18, nhưng lại cực kỳ cứng đầu và dễ tái phát.
Bệnh có thời gian ủ rất dài, từ vài tuần đến vài tháng. Ở giai đoạn đầu, các nốt sần chỉ là những mảng phẳng màu hồng nhạt, không đau, không ngứa nên rất dễ bị bỏ qua. Chỉ đến khi chúng phát triển thành cụm sần sùi như mào gà và dễ chảy dịch, người bệnh mới nhận ra thì đã ở giai đoạn lan rộng.
Việc tự ý nặn hoặc gỡ các nốt sùi bằng tay như chàng trai kể trên là hành động cực kỳ nguy hiểm. Vì nó khiến virus phát tán nhanh hơn sang các vùng da lành xung quanh.
Hiện tại, bệnh nhân đang phải điều trị bằng phương pháp đốt điện và được yêu cầu thay toàn bộ đồ lót, đồng thời theo dõi sát sao trong 3 tháng để ngăn chặn nguy cơ tái phát.
5 việc nên làm để bảo vệ bản thân tại phòng tập
- Sử dụng khăn tắm và đồ dùng cá nhân riêng biệt: Tuyệt đối không dùng chung khăn của phòng tập để lau mồ hôi hay tiếp xúc trực tiếp với vùng da nhạy cảm. Tốt nhất là luôn mang theo khăn riêng và giặt sạch sau mỗi buổi tập.
- Vệ sinh thiết bị tập trước và sau khi sử dụng: Dùng dung dịch sát khuẩn thường có sẵn tại phòng gym để lau sạch ghế tập, tạ tay hoặc các bề mặt tiếp xúc trực tiếp với cơ thể nhằm loại bỏ vi khuẩn và virus bám dính.
- Giữ vệ sinh cá nhân và rửa tay xà phòng thường xuyên: Luôn rửa tay sạch sẽ ngay sau khi kết thúc buổi tập và trước khi chạm vào vùng kín hoặc da mặt. Nên tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng kháng khuẩn ngay khi về nhà.

Ảnh minh họa
- Lựa chọn trang phục tập luyện phù hợp: Tránh mặc quần quá bó sát trong thời gian dài vì dễ gây ma sát và tạo môi trường ẩm ướt cho vi khuẩn phát triển. Ưu tiên các loại vải thấm hút mồ hôi tốt và thoáng khí.
Bên cạnh đó, để phòng tránh virus HPV, ông nhắc nhở nên chủ động tiêm vaccine HPV. Đây là biện pháp bảo vệ cốt lõi nhất cho cả nam và nữ từ sớm (tốt nhất là từ 9 tuổi) để tạo hàng rào miễn dịch vững chắc chống lại các chủng virus gây sùi mào gà và một số bệnh ung thư. Hãy thăm khám phụ khoa/nam khoa định kỳ. Khi thấy dấu hiệu bất thường, đừng xấu hổ hay tự xử lý như anh Phạm mà cần đi khám càng sớm càng tốt.
Nguồn và ảnh: HK01, China News



































