Ngày càng nhiều người nước ngoài tin tưởng lựa chọn Việt Nam để chữa bệnh. Thậm chí, không ít bệnh nhân Việt từng tiêu tốn hàng tỷ đồng ở nước ngoài đã quyết định quay về điều trị trong nước.
Người nước ngoài đến Việt Nam chữa bệnh vì chi phí "mềm", chất lượng cao
Theo thống kê từ Bộ Y tế, mỗi năm có khoảng 300.000 lượt bệnh nhân quốc tế đến Việt Nam để điều trị. Xu hướng này đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là trong bối cảnh các bệnh viện, phòng khám và dịch vụ y tế Việt Nam không ngừng nâng cao chất lượng và cải thiện dịch vụ.
Hơn nữa, đội ngũ y bác sĩ được đào tạo bài bản, nhiều người có kinh nghiệm tu nghiệp tại nước ngoài. Các bệnh viện và phòng khám ở nước ta cũng được đầu tư trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của Việt kiều và du khách quốc tế.
Trên mạng xã hội TikTok, không khó để tìm thấy những video chia sẻ trải nghiệm cũng như các ca chữa bệnh tại Việt Nam của người nước ngoài. Họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau, từ các nước láng giềng gần đến những quốc gia xa xôi như Mỹ, Úc, Canada...
Hình ảnh cắt từ mạng xã hội. (Nguồn: TikTok Vietnamnet; Bác sĩ Xuân Tuấn - Ung Bướu; Bác sĩ Cường cột sống).
Tờ Vietnamnet từng chia sẻ trường hợp của 1 gia đình người Úc đưa con sang Việt Nam điều trị nang ống mật chủ. Đáng chú ý, điều trị nang ống mật chủ bằng nội soi một lỗ là kỹ thuật đặc biệt khó, Việt Nam là một trong 2 nước trên thế giới báo cáo ứng dụng kỹ thuật thành công.
Nhìn con gái được điều trị khỏi bệnh với vết mổ siêu nhỏ và nhanh chóng hồi phục, gia đình người Úc này đã bày tỏ sự khâm phục với các y bác sĩ Việt Nam khi làm chủ được kỹ thuật đặc biệt khó.
Gia đình người Úc đưa con sang Việt Nam điều trị nang ống mật chủ. Ca mổ do Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thực hiện.
Đầu năm 2025, một nữ bệnh nhân bị ung thư phổi tìm đến Bệnh viện E (Hà Nội) khám và xin tư vấn điều trị. Trước đây, người phụ nữ này đã sang Singapore để chữa bệnh. Bác sĩ tại đó kê đơn một loại thuốc đích uống trong 1 tháng (30 viên) với giá gần 7.200 USD (183 triệu đồng). Trong khi đó, thuốc này tại Việt Nam đang có giá 42 triệu đồng. Điều đáng chú ý là loại thuốc mà hai nước sử dụng đều được sản xuất tại một công ty dược ở Thụy Điển.
Theo tờ Sức Khỏe Đời Sống, chị N.T.N.A, 30 tuổi, là một Việt kiều sinh sống tại New Zealand, đã sinh con đầu lòng và vì quá trình chuyển dạ khó khăn khiến tầng sinh môn, cơ thắt rách rất phức tạp. Các bác sĩ tại New Zealand đã tiến hành mổ cho chị 3 lần liên tục, cách nhau 1 tháng, nhưng bệnh hầu như không tiến triển nhiều. Vô cùng hoang mang, chị và gia đình quyết tâm trở về Việt Nam để điều trị, chị cũng mang theo con nhỏ về Việt Nam để gửi bà ngoại chăm sóc trong quá trình điều trị.
Chị đã được mổ, chăm sóc tại Trung tâm Phẫu thuật Đại trực tràng - Tầng sinh môn, Bệnh viện Việt Đức. 10 ngày sau phẫu thuật chị được ra viện. Chị và chồng (quốc tịch Iran) vô cùng phấn khởi vì kết quả cuộc mổ rất tốt cũng như cảm nhận được sự tận tình của các điều dưỡng hàng ngày chăm sóc cho chị.
Nhiều bệnh nhân ung thư tốn kém hàng tỷ đồng điều trị ở nước ngoài nhưng cuối cùng vẫn quay về Việt Nam
Trường hợp của bà M.T.D (70 tuổi, Hải Phòng) là một ví dụ điển hình. Bà đang điều trị tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) sau khi phát hiện ung thư phổi trái. Trước đó, bà đã phẫu thuật tại Singapore và được chỉ định dùng thuốc miễn dịch. Tuy nhiên, chi phí điều trị ở nước ngoài quá cao, trong khi con cái không thể túc trực chăm sóc, nên bà quyết định quay về Việt Nam để tìm phương án chữa bệnh.
Tại Bệnh viện Bạch Mai, bà D. và gia đình vô cùng bất ngờ khi biết loại thuốc miễn dịch mà bà sử dụng ở Singapore cũng có sẵn tại Việt Nam. Không những thế, thuốc còn được hỗ trợ chi phí từ hãng dược, giúp giảm giá thành chỉ còn 1/10 so với điều trị ở nước ngoài. Nhờ đó, sau hai năm điều trị trong nước, sức khỏe của bà D. ổn định và gia đình vẫn đảm bảo được kinh tế.
Ông N.T.C (56 tuổi, Hà Nội) cũng từng có trải nghiệm tương tự. Ông được chẩn đoán ung thư dạ dày và đã trải qua phẫu thuật cắt đoạn dạ dày, nạo vét hạch tại Bệnh viện Bạch Mai. Sau ca mổ, gia đình ông có ý định đưa ông sang Singapore điều trị tiếp. Nhưng sau một thời gian ở nước ngoài, ông C. nhận thấy phác đồ bác sĩ tại Singapore kê cho mình không khác gì phác đồ bác sĩ Việt Nam đã đề xuất trước đó.
"Hóa ra phương pháp điều trị giống hệt nhau. Nếu biết trước, chúng tôi đã không cố đi nước ngoài, vừa tốn kém vừa mất thời gian, thậm chí làm chậm quá trình chữa bệnh", ông C. chia sẻ.
Chất lượng y tế của Việt Nam cũng ngày càng được nâng cao. Đội ngũ y bác sĩ được đào tạo bài bản, nhiều người có kinh nghiệm tu nghiệp tại nước ngoài. (Hình ảnh minh họa).
Theo chia sẻ của Phó Giáo sư Phạm Cẩm Phương - Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, không ít bệnh nhân ung thư ban đầu lo lắng rằng trong nước không có những phương pháp tiên tiến như thuốc nhắm đích hay miễn dịch, nên đổ xô đi điều trị ở Nhật Bản, Singapore… Tuy nhiên, nhiều người trong số họ đã quay về khi nhận ra rằng Việt Nam có đầy đủ các loại thuốc và phương pháp điều trị hiện đại với chi phí hợp lý hơn rất nhiều.
Bệnh ung thư máu bé Bắp mắc phải: Chi phí "khổng lồ" khi điều trị ở Singapore, ở Việt Nam có tiết kiệm hơn?
Thực tế, các chương trình hỗ trợ từ Bộ Y tế và các hãng dược phẩm giúp bệnh nhân tiếp cận thuốc điều trị ung thư với giá cả phải chăng. Nhờ đó, nhiều người có thể duy trì chữa bệnh lâu dài mà không rơi vào cảnh khánh kiệt tài chính.
Bác sĩ Phương khẳng định, nền y học ung bướu tại Việt Nam hiện nay đã tiệm cận với thế giới, từ phẫu thuật, hóa trị, xạ trị cho đến các phương pháp điều trị miễn dịch, nhắm đích. Bác sĩ trong nước có đầy đủ chuyên môn và phác đồ điều trị không thua kém gì Nhật Bản hay Singapore. Vì vậy, người bệnh có thể hoàn toàn yên tâm điều trị trong nước mà không phải đối mặt với những khó khăn như chi phí đắt đỏ, rào cản ngôn ngữ hay vấn đề ăn uống không phù hợp khi ra nước ngoài.
Với những bệnh nhân vẫn muốn ra nước ngoài điều trị, bác sĩ Phương khuyến cáo cần tìm hiểu kỹ và tham khảo ý kiến chuyên gia trong nước để tránh trường hợp tốn kém mà hiệu quả không như mong đợi.
Chi phí bằng 1/4, chất lượng vẫn "đỉnh"
Hình ảnh minh họa.
Theo thống kê từ Vietnamnet, chi phí thuốc men ở Việt Nam thường chỉ bằng 1/4 so với nước ngoài, giúp bệnh nhân tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với những bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính, đòi hỏi điều trị lâu dài. Bên cạnh đó, nhiều dịch vụ y tế khác như phẫu thuật, nha khoa hay thẩm mỹ cũng có mức giá cạnh tranh hơn rất nhiều.
TS.BS Dương Huy Lương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, những năm gần đây chất lượng dịch vụ y tế tại Việt Nam đã có nhiều cải thiện rõ rệt. Các cơ sở y tế đã chuyển đổi tư duy, lấy người bệnh làm trung tâm, đặt sự hài lòng của bệnh nhân lên hàng đầu trong việc đánh giá chất lượng dịch vụ.
Nhiều bệnh viện đã đầu tư mạnh vào khoa học, công nghệ, quản trị bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Chính phủ cũng khuyến khích cả hệ thống bệnh viện công lập lẫn tư nhân phát triển theo hướng chuyên sâu, hướng tới mục tiêu đạt tiêu chuẩn khu vực và thế giới.
Trong một chia sẻ trên VTV, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, cũng nhận định y học Việt Nam làm chủ rất nhiều kỹ thuật cao, đặc biệt là giá thành rẻ so với các nước. Khách du lịch, người nước ngoài đến với nước ta không có hàng rào về ngôn ngữ, lại thân thiện. Một điểm nữa mà y tế Việt Nam đã làm rất tốt là liên thông hội chẩn - telemedicine với nước ngoài, sẵn sàng xin ý kiến của nhiều ca bệnh tại Việt Nam. Qua thực tiễn, gần như các chẩn đoán của bác sĩ Việt Nam không có sai lệch nhiều so với chẩn đoán của các bác sĩ nước ngoài.
Với những lợi thế về chi phí, chất lượng dịch vụ, tay nghề bác sĩ, Việt Nam đang dần trở thành một điểm đến trong việc khám chữa bệnh và điều trị y tế.
(Tổng hợp)