Ngày 5/5, BS.CK2 Văn Bảo Ngọc, Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, cho biết CT scan lồng ngực phát hiện dị vật tại phế quản gốc phải. Kíp nội soi gắp thành công dị vật sau 10 phút, giúp bệnh nhân dần ổn định nhịp thở.
Cụ bà từng bị đột quỵ xuất huyết não, để lại di chứng rối loạn thần kinh - nhận thức, cộng thêm tình trạng đái tháo đường. Bà nằm tại chỗ nhiều năm nay, phải mở khí quản từ tháng 10 năm ngoái. Đây là thủ thuật tạo đường thông cho khí đi vào phổi mà không qua đường mũi họng để duy trì hô hấp.

Chổi vệ sinh khí quản rơi vào đường thở được bác sĩ gắp ra ngoài. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Theo bác sĩ Bảo, dị vật đường thở ở người lớn thường hiếm gặp nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng, nhất là đối với những bệnh nhân có các yếu tố dễ tổn thương như có mở khí quản, suy giảm phản xạ ho nuốt hoặc nằm lâu không vận động. Nếu không phát hiện và can thiệp kịp thời, tỷ lệ người bệnh tử vong trước khi đến được cơ sở y tế có thể lên đến 3%.
TS.BS Trần Văn Thi, Trưởng Khoa Hô hấp, khuyến cáo chăm sóc người bệnh có khai khí quản phải cẩn trọng, nhẹ nhàng và đúng kỹ thuật. Cần tuân thủ các hướng dẫn trước khi xuất viện, liên hệ cơ sở y tế gần nhất nếu có bất kỳ biểu hiện bất thường.
Lê Phương