Ngày 18/6, bác sĩ Huỳnh Thị Xuân Thảo, Trưởng Khoa Mắt Tổng hợp, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt, cho biết nhờ vào viện điều trị kịp thời, người bệnh đã phục hồi thị lực. Loại đèn này phát ra tia cực tím mạnh, có thể tiêu diệt vi khuẩn và rêu tảo, cải thiện chất lượng nước cho hồ cá nhưng cũng gây bỏng mắt, tổn thương nặng cho mắt nếu không được che chắn khi nhìn lâu.
"Tác hại của tia UV với mắt phụ thuộc vào thời gian và cường độ tiếp xúc", bác sĩ nói.
Trong thời gian ngắn, tia UV có thể gây khô, rát mắt, viêm hoặc bỏng kết - giác mạc, khiến người bệnh đau rát, chảy nước mắt và sợ ánh sáng. Nếu tiếp xúc kéo dài và với cường độ cao, tia UV có thể gây đục thủy tinh thể, tổn thương thần kinh võng mạc, giảm thị lực và thậm chí dẫn đến mù lòa. Ngoài ra, tia này còn làm tăng nguy cơ ung thư mi mắt và vùng da quanh mắt.

Bác sĩ khám mắt cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bác sĩ khuyến cáo không nên nhìn trực tiếp vào đèn UV đang bật. Khi sử dụng thiết bị UV cần tắt nguồn hoặc đeo kính bảo hộ và sớm đến cơ quan y tế phù hợp để thăm khám khi mắt có dấu hiệu bất thường.
Lê Phương