Chỉ đạo được đưa ra ngày 5/6, sau khi ghi nhận khoảng 700 ca mắc tại 39 tỉnh, thành phố từ đầu năm 2025. Các địa phương có nhiều ca bệnh bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh và Thái Nguyên.
Mặc dù không phát hiện ổ dịch tập trung, số ca nhiễm đã tăng nhẹ trong những tuần gần đây. Thống kê từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford cho thấy biến thể NB.1.8.1 chiếm đa số trong các mẫu xét nghiệm từ bệnh nhân nhập viện trong tuần thứ ba của tháng 5.
Tổ chức Y tế thế giới WHO đã phân loại đây là "biến thể đang được theo dõi" và đánh giá rủi ro sức khỏe cộng đồng ở mức thấp, do các loại vaccine hiện tại dự kiến vẫn có hiệu quả với chủng này. Tuy nhiên, chúng mang nhiều đột biến như T478I, A435S và V445H, giúp virus tăng khả năng bám dính vào tế bào người, từ đó lây truyền nhanh hơn, khiến số ca tăng.
Một số nước như Thái Lan, nơi biến thể này lưu hành, đánh giá các ca Covid tăng nhanh có thể gây quá tải hệ thống y tế. Ngoài ra, chúng có thể gây hại cho các nhóm nguy cơ như người già, người mắc bệnh nền, miễn dịch yếu, thai phụ....
Để đảm bảo nguồn cung thuốc, Cục Quản lý Dược yêu cầu các doanh nghiệp tăng nhập khẩu, chủ động liên hệ với các bệnh viện để nắm bắt nhu cầu, lên kế hoạch sản xuất, kinh doanh thuốc điều trị Covid-19... "Chúng tôi cam kết ưu tiên giải quyết nhanh việc cấp giấy đăng ký lưu hành và giấy phép nhập khẩu đối với thuốc hiếm nguồn cung khi có đề nghị từ các bệnh viện", đại diện Cục cho hay.

Một bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) hồi tháng 5. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Từ khi đại dịch bùng phát vào năm 2020 đến nay, Việt Nam ghi nhận hơn 11,6 triệu ca, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hơn 43.000 người đã tử vong do bệnh này, tỷ lệ 0,4% tổng số ca nhiễm. Hồi tháng 10/2023, Chính phủ đưa Covid-19 vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B thay vì nhóm A như trước, tức giảm cấp độ nguy hiểm và xem là bệnh thông thường như cúm.
Thời kỳ đầu dịch, điều trị Covid-19 chủ yếu điều trị triệu chứng,theo dõi sát bệnh nhân, hạn chế để bệnh nhẹ chuyển thành bệnh nặng. Sau đó, Bộ Y tế tiếp cận các phương pháp điều trị mới trên thế giới và liên tục cập nhật phác đồ, đưa 3 loại thuốc kháng virus molnupiravir, remdesivir, favipiravir vào điều trị.
Ngoài các thuốc kháng virus, Việt Nam cũng dùng các "vũ khí" quan trọng như thuốc kháng viêm, corticoid, thuốc kháng đông... để điều trị bệnh nhân Covid.
Lê Nga