Đến khi được chẩn đoán mắc ung thư da giai đoạn 2, cô mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Murray là người yêu thích tắm nắng, thường dành cả ngày dưới ánh mặt trời trong các kỳ nghỉ. Dù vẫn sử dụng kem chống nắng, cô thừa nhận từng tìm loại có chỉ số SPF rất thấp để mong có làn da rám nắng nhanh hơn.

"Tôi từng dùng SPF 30, sau đó cố tìm mua loại SPF 2 cho những ngày cuối", cô kể lại.

Một thời gian sau, cơ thể người phụ nữ xuất hiện một loại nốt ruồi lạ, to lớn bất thường và có màu đen sậm. Dù vậy, Murray không để tâm đến triệu chứng này và tiếp tục tắm nắng.

Đến đầu năm nay, người bạn làm y tá của cô phát hiện dấu hiệu bất thường trên nốt ruồi và khuyên cô nên đi khám. Sau đó, Murray được giới thiệu đến bệnh viện để cắt bỏ nốt ruồi và làm sinh thiết. Kết quả cho thấy đó là u hắc tố ác tính, loại ung thư da nguy hiểm, ở giai đoạn 2. Theo thống kê, khoảng 15% bệnh nhân phát hiện bệnh ở giai đoạn này không sống quá 5 năm.

Tháng 3/2025, Murray trải qua ca phẫu thuật lớn để loại bỏ phần da bị ảnh hưởng cùng các tuyến bạch huyết. Vết mổ để lại sẹo dài với 77 mũi khâu. Đến tháng 4, cô nhận được kết quả đã khỏi ung thư.

"Tôi tỉnh dậy với một cánh tay hoàn toàn khác. Nhưng tôi còn sống", cô chia sẻ hôm 10/5.

Hiện Murray lên tiếng cảnh báo cộng đồng về tác hại của ánh nắng và giường tắm nắng nhân tạo.

"Làn da rám nắng sẽ biến mất sau hai tuần kỳ nghỉ, còn ung thư có thể lấy đi cả mạng sống. Tôi không hiểu sao giường tắm nắng chưa bị cấm", cô nhấn mạnh.

98211083-14694837-she-first-sp-5319-6468-1747046367.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=CRuNcVGPvyt4MDN5yk4yMw

Nốt ruồi trên cánh tay Jane Murray thời gian đầu, khi chưa phát triển thành ung thư hắc tố. Ảnh: Jane Murray

Theo Cancer Research UK, khoảng 90% ca ung thư da ở Anh có liên quan trực tiếp đến việc cháy nắng và sử dụng giường tắm nắng nhân tạo. Chỉ cần khoảng năm lần bị cháy nắng nghiêm trọng trong đời là đủ để làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Tia cực tím UVB gây cháy nắng mạnh nhất, trong khi tia UVA thâm nhập sâu hơn, góp phần gây lão hóa và ung thư da.

Murray kêu gọi mọi người nên kiểm tra sức khỏe định kỳ và không chủ quan với những dấu hiệu bất thường trên da. "Nếu thấy cơ thể có nốt ruồi trông kỳ lạ, hãy đi khám", cô nói.

Theo các chuyên gia da liễu, u hắc tố có thể bắt đầu từ một nốt ruồi cũ hoặc hình thành mới, thường có hình dạng bất đối xứng, bờ viền không đều, màu sắc thay đổi bất thường, đường kính lớn hơn 6 mm hoặc phát triển nhanh trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng dễ nhận biết.

"U hắc tố có thể bị nhầm lẫn với nốt ruồi lành tính hoặc các tình trạng da thông thường, nhất là ở giai đoạn đầu", tiến sĩ Sarah Jarvis, cố vấn y khoa của Patient Info (Anh), cho biết.

Bà khuyến cáo người dân nên áp dụng quy tắc ABCDE để theo dõi nốt ruồi (Asymmetry - bất đối xứng, Border - bờ viền, Colour - màu sắc, Diameter - đường kính, Evolving - thay đổi theo thời gian), đồng thời đi kiểm tra khi có bất kỳ thay đổi bất thường nào. Thống kê từ Viện Nghiên cứu Ung thư Anh cho thấy việc phát hiện u hắc tố ở giai đoạn sớm có thể nâng tỷ lệ sống sót sau 5 năm lên hơn 90%.

Thục Linh (Theo Daily Mail)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022