Ngày 31/7, cả hai bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, sức khỏe ổn định. Họ được dùng thuốc theo phác đồ đa hóa trị liệu miễn phí.

Ba năm trước, người con trai 21 tuổi phát hiện một chấm nhỏ đổi màu ở thắt lưng, không đau ngứa. Vết này sau đó lan rộng bằng cả lòng bàn tay. Anh từng được chẩn đoán viêm da tiếp xúc và điều trị nhưng không thuyên giảm. Cùng thời điểm, người bố cũng xuất hiện một đám da đổi màu kèm cảm giác tê bì ở khuỷu tay. Gần đây, tổn thương trên cơ thể ông lan nhanh, tạo thành nhiều đốm đỏ loang lổ trên cánh tay, một vùng da ở chân còn đỏ sậm, thâm tím.

Tháng 7, hai cha con tìm đến đoàn bác sĩ của Bệnh viện Da liễu Trung ương khi nghe tin có đợt khám bệnh tại địa phương. Cả hai cùng được xác định mắc bệnh phong và được chuyển về tuyến trung ương điều trị.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Mai, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, cho biết người cha mắc phong thể nhiều khuẩn, cần điều trị bằng phác đồ 3 loại thuốc trong 12 tháng.

523867869-714865818116222-7265-7990-5899-1753955702.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=cWUe6k34FK_HnnSeXx6C4Q

Tổn thương da ở bệnh nhân phong. Ảnh: Lê Nga

Bệnh phong là bệnh nhiễm trùng do trực khuẩn Mycobacterium leprae, lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc gần và kéo dài với dịch tiết của người bệnh chưa điều trị. Tuy nhiên, khả năng lây nhiễm giảm đến 99% ngay khi người bệnh bắt đầu dùng thuốc. Bệnh không di truyền và có thể chữa khỏi hoàn toàn, nếu được phát hiện sớm sẽ không để lại di chứng tàn tật.

So với 10 năm trước, số ca bệnh phong tại Việt Nam đã giảm mạnh, hiện mỗi năm phát hiện chưa tới 100 ca mới. Tuy nhiên, tình hình các ca bệnh mới có xu hướng phức tạp hơn, phần lớn là thể nhiều khuẩn với biểu hiện lâm sàng không điển hình, dễ bị chẩn đoán nhầm.

"Nhiều ca không được phát hiện kịp thời dẫn tới tàn tật. Có trường hợp bị chẩn đoán nhầm sang lupus ban đỏ, điều trị sai khiến bệnh kéo dài", bác sĩ Mai cho biết.

Bệnh phong ủ bệnh kéo dài có thể lên đến 20 năm. Đến nay y học vẫn chưa có vaccine phòng bệnh phong, vì vậy ngành y tế khuyến cáo cần tuyên truyền để mọi người hiểu rõ bệnh phong, không xa lánh, sợ hãi, tránh kỳ thị. Khi người nghi ngờ có triệu chứng của bệnh (như thương tổn da kèm theo mất cảm giác nóng, lạnh, đau...), cần đến các cơ sở y tế để được tư vấn, chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh tàn tật có thể xảy ra.

Lê Nga

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022