Đây là trường hợp tử vong đầu tiên do bệnh sởi trong năm nay tại Hà Nội. Bé khởi phát bệnh vào ngày 10/3, phát ban vào 5 hôm sau. Ngày 17/3, trẻ khó thở, được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương sau đó diễn biến nặng phải thở máy, lọc máu, can thiệp ECMO. Bé tử vong ngày 18/3 với chẩn đoán sốc không hồi phục, suy đa tạng, viêm phổi ARDS - bão cytokine trên nền bệnh sởi.
Bệnh sởi đang tiếp tục tăng tại Hà Nội. CDC ghi nhận trong tuần qua có 182 ca sởi, tăng 51 ca so với tuần trước đó, nâng tổng số ca trong năm lên 1.058. Địa phương ghi nhận nhiều bệnh nhân là Nam Từ Liêm, Hoàng Mai, Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm và Tây Hồ.
Cùng kỳ năm ngoái Hà Nội không ghi nhận ca sởi nào.
Trong số bệnh nhân sởi, trẻ dưới 6 tháng tuổi chiếm 11%, trẻ 6-8 tháng tuổi là 14%; trẻ 9-11 tháng tuổi 10%. Nhiều nhất là trên 10 tuổi (26%), trẻ 1-5 tuổi 22%; còn 6-10 tuổi là 15%.
Lãnh đạo CDC Hà Nội dự báo số ca mắc sởi tiếp tục tăng, chủ yếu ở người chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ. Các quận, huyện đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine sởi cho trẻ, tập trung nhóm 6 đến dưới 9 tháng tuổi và 1-10 tuổi chưa tiêm đủ hai mũi vaccine sởi.
"Tổ chức tiêm chủng liên tục tất cả ngày trong tuần, đạt 95% trẻ được tiêm trước ngày 31/3", lãnh đạo CDC nói.

Trẻ mắc sởi, toàn thân phát ban. Ảnh: Lê Phương
Bộ Y tế ghi nhận từ đầu năm đến ngày 20/3 có hơn 42.400 ca nghi sởi tại tất cả địa phương, trong đó hơn 4.000 ca xét nghiệm dương tính với sởi. 5 ca tử vong liên quan sởi, tại TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Bình Phước.
Nhằm ứng phó ca sởi tăng, Bộ Y tế đẩy mạnh tiêm vaccine cho trẻ từ 6 đến dưới 9 tháng tuổi tại 54 tỉnh thành, thay vì chờ đủ 9 tháng tuổi như thông lệ. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương gấp rút hoàn thành tiêm chủng trước ngày 31/3. Trước đó, Thủ tướng cũng chỉ đạo hoàn tất chiến dịch tiêm phòng sởi trong tháng 3.
Bộ Y tế nhìn nhận "vaccine là công cụ cần thiết để kiểm soát dịch sởi", song nhiều địa phương vẫn đang "đuổi theo dịch chứ không chủ động phòng chống". Vì vậy, các địa phương cần đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng. Người dân được khuyến cáo chủ động tiêm vaccine, bên cạnh các biện pháp phòng bệnh khác như đeo khẩu trang, cách ly người bệnh.
Sởi là bệnh truyền nhiễm do virus, chủ yếu lây qua đường hô hấp bởi tiếp xúc gần hoặc dịch tiết từ đường mũi họng của người bệnh. Các triệu chứng đặc trưng gồm sốt, viêm họng, viêm kết mạc và phát ban, nhưng bệnh cũng có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm tai giữa, viêm phổi, tiêu chảy và viêm não, thậm chí dẫn đến tử vong. Trẻ nhỏ và trẻ suy dinh dưỡng dễ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.
Lê Nga