Danh sách triệu chứng được tổ chức từ thiện Peaches Womb Cancer Trust công bố ngày 6/6. Trong đó, chảy máu âm đạo bất thường là dấu hiệu phổ biến nhất, đặc biệt ở phụ nữ đã mãn kinh, dù chỉ là khí hư màu hồng, đỏ hoặc nâu. Với những người chưa mãn kinh, các biểu hiện đáng chú ý bao gồm kinh nguyệt ra nhiều hơn bình thường, chảy máu giữa chu kỳ hoặc sau khi quan hệ tình dục. Bên cạnh đó, khí hư âm đạo có màu sắc hoặc mùi bất thường cũng có thể là dấu hiệu của ung thư tử cung.
Các triệu chứng khác bao gồm đau bụng, đầy hơi, thay đổi thói quen đại tiểu tiện hoặc ho kéo dài không rõ nguyên nhân.
Peaches Womb Cancer Trust lưu ý, những dấu hiệu này có thể trùng với các bệnh lý khác như lạc nội mạc tử cung, nhưng không nên bỏ qua khả năng ung thư. Ngoài ra, xét nghiệm tế bào cổ tử cung không nhằm phát hiện ung thư tử cung, dù đôi khi có thể tìm ra tế bào bất thường.
Nghiên cứu cho thấy hàng nghìn phụ nữ có thể bỏ lỡ cơ hội điều trị sớm ung thư tử cung vì không nhận biết được các dấu hiệu cảnh báo.
Theo Peaches Womb Cancer Trust, khoảng 20% phụ nữ ở Anh chưa từng nghe nói đến ung thư tử cung. Hơn một phần ba hiểu sai rằng xét nghiệm tế bào cổ tử cung có thể phát hiện căn bệnh này. Chính sự thiếu hiểu biết đã khiến nhiều người phát hiện bệnh quá muộn, khi khả năng sống sót chỉ còn 15%.
Cath Kennedy, chuyên gia lâm sàng tại tổ chức trên, nhấn mạnh rằng phát hiện sớm có thể giúp 92% bệnh nhân sống ít nhất 5 năm. Tuy nhiên, nếu phát hiện ở giai đoạn ba hoặc bốn, tỷ lệ này giảm mạnh chỉ còn 15%.
"Bất kỳ triệu chứng bất thường nào cũng cần được kiểm tra bởi bác sĩ chuyên khoa, không nên chỉ dựa vào kết quả xét nghiệm sàng lọc gần nhất", bà Kennedy nói.

Các chuyên gia khuyến nghị phụ nữ tầm soát ung thư. Ảnh: Pexel
Ung thư tử cung (hay ung thư nội mạc tử cung) là loại ung thư phụ khoa phổ biến thứ hai ở Anh, với khoảng 9.800 ca mắc mới mỗi năm, tương đương 27 phụ nữ mỗi ngày.
Đây là căn bệnh mà nhiều phụ nữ nổi tiếng mắc phải, trong đó có diễn viên Cheryl Fergison, từng đóng phim Eastenders. Cô được chẩn đoán năm 2015 và giữ kín suốt 9 năm.
"Tôi biết những triệu chứng mình gặp không bình thường: đau lưng và chảy máu. Nhưng tôi im lặng rất lâu", cô chia sẻ. Giờ đây, cô chọn công khai để khuyến khích phụ nữ khác đi khám sớm.
Điều trị phổ biến nhất là phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Tùy theo mức độ lan rộng, có thể cần loại bỏ thêm buồng trứng, ống dẫn trứng hoặc kết hợp với xạ trị, hóa trị.
Ung thư phụ khoa, gồm tử cung, cổ tử cung, buồng trứng, âm hộ và âm đạo, khiến trung bình 21 phụ nữ tử vong mỗi ngày tại Anh. Chúng thường gặp hơn ở phụ nữ sau mãn kinh, nhưng ung thư cổ tử cung có thể xuất hiện từ độ tuổi 30.
Tại Anh, phụ nữ từ 25 đến 49 tuổi được mời kiểm tra ung thư cổ tử cung ba năm một lần. Tuy nhiên, đây không phải phương pháp phát hiện ung thư tử cung, điều các chuyên gia muốn phụ nữ đặc biệt lưu tâm.
Thục Linh (Theo Daily Mail)