2-1535-2185jpg-1749566396816-17495663969301531341587.webp

Một thiết bị nhỏ nhẹ có thể đeo trên dây đeo để cung cấp thông tin dễ dàng và chính xác về lượng đường trong máu từ hơi thở, được phát triển dựa trên nghiên cứu từ Viện Phát triển Hệ thống Nano Tích hợp tại IU Indianapolis. (Ảnh: Liz Kaye, Đại học Indiana)

Đối với gần 40 triệu người Mỹ mắc bệnh tiểu đường , một phần quan trọng trong việc kiểm soát căn bệnh này là theo dõi lượng đường trong máu cả ngày lẫn đêm. Nhưng việc theo dõi bệnh tiểu đường là một thách thức, đặc biệt là đối với những bệnh nhân trẻ tuổi, những người sợ đo bằng phương pháp chích ngón tay. Và các phương pháp khác không xâm lấn như máy theo dõi glucose liên tục, vẫn yêu cầu người dùng chèn một cảm biến dưới da và đeo một máy phát nhỏ có thể khiến một số người dùng khó chịu.

Isaac được sản xuất bởi PreEvnt, một công ty con của Scosche Industries, là một thiết bị nhỏ nhẹ có thể đeo bằng dây buộc quanh cổ để cung cấp thông tin dễ dàng và chính xác về lượng đường trong máu của người dùng chỉ bằng hơi thở.

Công nghệ máy đo nồng độ cồn lấy cảm hứng từ những chú chó cảnh báo bệnh tiểu đường. Những chú chó nghiệp vụ này được huấn luyện để phát hiện khi chủ của chúng bị hạ đường huyết, một tình trạng nguy hiểm có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng, bao gồm cả hôn mê, nếu không được điều trị kịp thời.

  • ava-96-1749546866116503070990-0-0-500-800-crop-1749553178577495467774.jpg

    Nhìn mặt có thể biết một người sống được bao lâu? Những người có tuổi thọ cao thường có 5 đặc điểm này trên khuôn mặt

"Phòng thí nghiệm của chúng tôi đã có thể xác định thành công các phân tử cụ thể trong hơi thở có liên quan đến tình trạng hạ đường huyết, đây chính là 'mùi' mà chó cảnh báo bệnh tiểu đường có thể phát hiện", Mangilal Agarwal, giám đốc Viện Phát triển Hệ thống Nano Tích hợp và là giáo sư tại Trường Tin học, Máy tính và Kỹ thuật Luddy thuộc IU tại Indianapolis, cho biết.

Bệnh tiểu đường ảnh hưởng đến khoảng 38,4 triệu người ở Mỹ (chiếm 11,6% dân số), theo Báo cáo thống kê bệnh tiểu đường quốc gia của CDC và ước tính 830 triệu người mắc tiểu đường trên toàn thế giới, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Theo Hiệp hội Tiểu đường của Mỹ, tình trạng này cũng là căn bệnh mãn tính tốn kém nhất, với chi phí lên tới 412,9 tỷ đô la mỗi năm tại Mỹ. Nhưng chẩn đoán sớm có thể làm giảm đáng kể những tác động nghiêm trọng nhất của căn bệnh này, chẳng hạn như suy thận, đau tim, đột quỵ, mù lòa và cắt cụt chi dưới.

Được phát triển bởi PreEvnt hợp tác với IU, thiết bị isaac sử dụng các cảm biến từ Nanoz Group để phát hiện các hóa chất trong hơi thở có liên quan đến mức đường huyết.

Agarwal, người có phòng thí nghiệm cũng đang phát triển cảm biến, cho biết: "Máy theo dõi glucose liên tục cần được đưa vào cơ thể để đo dịch kẽ và cung cấp insulin và cần thay thế thường xuyên. Việc theo dõi không xâm lấn theo thời gian thực có thể giúp giảm thiểu những thách thức này".

Tiến sĩ Linda DiMeglio, Giáo sư Nhi khoa Edwin Letzter tại Trường Y IU, cho biết việc đánh giá mức độ chính xác của thiết bị có thể theo dõi lượng đường trong máu so với các phương pháp truyền thống sẽ rất quan trọng để hiểu được những lợi ích tiềm năng cho bệnh nhân.

TS DiMeglio cũng lưu ý rằng bệnh tiểu đường là một căn bệnh tốn kém do chi phí cho insulin và các thiết bị khác. Bà cho biết: "Chúng tôi thấy trẻ em chỉ mới 1 tuổi mắc bệnh tiểu đường tại phòng khám của chúng tôi, điều này gây gánh nặng thực sự cho các gia đình. Việc giới thiệu một thiết bị giá cả phải chăng, không xâm lấn cho trẻ nhỏ sẽ mang lại lợi ích vô cùng lớn".

TS DiMeglio cho biết tác động tức thời nhất của nó có thể là bổ sung cho các phương pháp đo hiện có. Chẳng hạn, thiết bị có khả năng được đeo vào ban đêm để cảnh báo mọi người nếu lượng đường trong máu của họ giảm xuống mức thấp nguy hiểm trong khi ngủ. Nó cũng có khả năng hoạt động cùng với một máy bơm insulin di động để hiệu chỉnh các điều chỉnh liều lượng nhỏ trong suốt cả ngày.

Theo Live Science

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022