Chuỗi 4 ca ghép tạng gồm một ca ghép tim, một ca ghép gan và hai ca ghép thận, được Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM thực hiện ngày 29 Tết (tức 16/2 dương lịch), mang lại hy vọng sống cho 4 bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối.

Người hiến tạng là một bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, nhập viện ngày 27 Tết. Các bác sĩ nỗ lực điều trị song tình trạng bệnh nhân không cải thiện, tiến triển đến chết não. Gia đình đồng thuận quyết định hiến tặng mô và các bộ phận cơ thể bệnh nhân để cứu sống những người khác.

Mo-t-phu-t-ma-c-nie-m-tru-o-c-2547-6275-1771257160.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=MWXty8F-d24bp4zCg6II2g

Êkíp y bác sĩ mặc niệm trước giờ phẫu thuật để tri ân người hiến. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau ba lần xác định bệnh nhân chết não, bệnh viện kích hoạt quy trình điều phối hiến ghép tạng. Hơn 200 y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế thuộc nhiều chuyên khoa được huy động tổng lực. Thời điểm nghỉ Tết, nhiều nhân viên y tế trên đường về quê hoặc đang quây quần bên gia đình đã chủ động quay trở lại bệnh viện để tham gia các ca phẫu thuật.

5 ca phẫu thuật được triển khai đồng bộ: một ca lấy tạng và 4 ca ghép. Các kíp mổ thực hiện xuyên đêm và hoàn tất vào ngày 29 Tết.

Hiện 4 bệnh nhân ghép tạng trong giai đoạn hồi sức sau phẫu thuật.

Đại diện bệnh viện bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình. Quyết định này không chỉ mang lại cuộc đời mới cho nhiều người bệnh mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân ái về việc hiến tặng mô, tạng trong cộng đồng.

TS-BS-Tra-n-Co-ng-Duy-Long-cu-8972-7666-1771257161.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=MzXWPpjqnqzOdRWE0sgG1g

Bác sĩ thực hiện ca ghép gan cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ghép tạng là một trong những thành tựu quan trọng nhất của y học nhân loại từ thế kỷ 20. Đây là biện pháp duy nhất để cứu sống người bệnh giai đoạn cuối. Đến nay, Việt Nam đã thực hiện ghép được 6 loại bộ phận cơ thể người, trong đó chủ yếu là ghép thận, tiếp theo là ghép gan, ghép tim và ghép phổi...

Mỹ Ý

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022