Tư lệnh lục quân Asim Munir ngày 19/6 gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Đây là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ tiếp đón người đứng đầu quân đội Pakistan không giữ chức vụ chính trị hay đang cầm quyền dưới chế độ thiết quân luật.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cho biết ông Trump đã gửi lời mời dùng bữa trưa tới tướng Munir, sau khi người quyền lực hàng đầu Pakistan kêu gọi đề cử lãnh đạo Mỹ cho giải Nobel Hòa bình vì "đã ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân giữa Ấn Độ và Pakistan".

Ngày 7/5, Ấn Độ phát động chiến dịch Sindoor, tập kích tên lửa vào loạt mục tiêu ở Pakistan, sau khi cáo buộc Islamabad hậu thuẫn nhóm phiến quân thực hiện vụ xả súng khiến 26 người chết ở Jammu và Kashmir.

Pakistan phủ nhận cáo buộc và đáp trả. Giao tranh dữ dội nhất nhiều thập kỷ đẩy hai nước đến bờ vực chiến tranh toàn diện với những đòn tấn công ăn miếng trả miếng. Nhưng căng thẳng đã kết thúc nhanh chóng bằng một lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian ngày 10/5.

Anh-1-1746618666-9462-17466195-1596-4600-1750382449.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=oHPfVG4D3z8X9ejCjrCWGA

Tướng Syed Asim Munir khi thăm khu vực do Pakistan kiểm soát ở Kashmir năm 2022. Ảnh: AP

Trong cuộc gặp ngày 19/6, Tổng thống Trump cho biết ông cảm thấy vinh dự khi gặp tướng Munir và cả hai đã thảo luận về Iran, vấn đề ông cho rằng Pakistan "hiểu rõ hơn hầu hết các nước khác". Pakistan có đường biên giới dài với Iran và có quan hệ ngoại giao tốt với Tehran.

Quân đội Pakistan cho biết hai người đã thảo luận về thương mại, phát triển, kinh tế, tiền số, xung đột Israel - Iran.

"Lý do tôi mời ông Munir đến là do muốn cảm ơn ông ấy vì không tham gia vào cuộc chiến với Ấn Độ. Tôi cũng muốn cảm ơn Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Hai người rất thông minh này đã quyết định không kéo dài cuộc chiến có thể leo thang thành xung đột hạt nhân. Đây là hai cường quốc hạt nhân lớn", ông Trump nói trong họp báo sau cuộc gặp.

Pakistan công nhận Mỹ làm trung gian hòa giải với Ấn Độ, song New Delhi phủ nhận sự tham gia của Washington. Thủ tướng Modi cho biết lệnh ngừng bắn đạt được là do kết quả đàm phán giữa quân đội hai nước, không phải thông qua sự hòa giải của Mỹ hay bất kỳ bên thứ ba nào.

Quân đội và tướng lĩnh Pakistan từ lâu đối mặt nhiều hoài nghi, nhưng hiện được các đảng phái và người dân ủng hộ sau cuộc đụng độ với Ấn Độ, ca ngợi vì đã "đứng lên chống lại người hàng xóm hùng mạnh hơn".

Tướng Munir, người nắm quyền tư lệnh lục quân vài tháng sau khi cựu thủ tướng Imran Khan bị bãi nhiệm năm 2022, đã nổi lên với vai trò rõ ràng và quyết đoán hơn trong xung đột với Ấn Độ, sau thời gian kín tiếng, hạn chế xuất hiện trước công chúng. Ông hiện là một trong những người quyền lực bậc nhất ở Pakistan.

Đức Trung (Theo RT, Reuters)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022